Bên cạnh những sự kiện đáng nhớ, và thành công của các tập đoàn công nghệ thì 2011 là năm ghi dấu sự ra đi của không ít các “tượng đài”, những người có đóng góp quan trọng trong việc định hình thế giới công nghệ ngày nay.

Kenneth Olsen (20/2/1926 - 6/2/2011): Đồng sáng lập tập đoàn công nghệ DEC

Kenneth Olsen là đồng sáng lập, CEO kiêm chủ tịch của tập đoàn Digital Equipment Corporation (DEC), từng được biết đến là công ty sản xuất máy tính lớn thứ 2 thế giới. Olsen từng được gọi là người đã làm định hình lại ngành công nghiệp máy tính. Ông qua đời ở tuổi 84.

Jean Bartik (27/12/1924 - 23/3/2011): Người tiên phong trong lĩnh vực phần mềm

Jean Jennings Bartik là người phụ nữ còn lại cuối cùng trong số những người xây dựng nên ENIAC (Electronic Numercial Intergrator and Computer), chiếc máy tính điện tử đầu tiên trên thế giới. Bà là mọt trong những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành công nghiệp phần mềm thế giới và là người tiên phong trong lĩnh vực phát triển phần mềm máy tính. Bà qua đời vào tháng 3, hưởng thọ 86 tuổi.

Max Mathews (13/11/1926 - 21/4/2011): “Cha đẻ” của nhạc số

Max Mathews được biết đến như là “cha đẻ” của nhạc số, ông đã tạo nên một chương trình chơi nhạc, có tên gọi MUSIC, có khả năng chơi được âm thanh trong vòng 17 giây trên chiếc máy tính IBM. Sau đó, ông còn tiếp tục tạo nên nhiều phần mềm và các thiết bị chơi nhạc khác tại phòng thí nghiệm Bell Laboratories. Ông hưởng thọ 84 tuổi.

Norio Ohga (29/1/1930 - 23/4/2011): Chủ tịch và CEO của Sony

Norio Ohga không chỉ biết đến với vai trò là CEO và chủ tịch của tập đoàn Sony, mà còn biết đến với vai trò là “cha đẻ” của đĩa CD, là phát minh đã giúp cho Sony vươn lên dẫn đầu trong ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng và giải trí. Ông qua đời ở tuổi 81.

Michael Hart (8/3/1947 - 6/9/2011): Phát minh ra sách điện tử đầu tiên

Michael Hart là tác giả người Mỹ, được biết đến như người tạo ra định dạng sách mới, sách điện tử. Ông cũng là người sáng lập ra tổ chức Project Gutenberg, dịch vụ sách điện tử miễn phí dành cho các nền tảng di động như Kingle, Android và iOS. Ông qua đời ở tuổi 64.

Julius Blank (2/6/1925 - 17/9/2011): Người tiên phong trong lĩnh vực chip máy tính

Là một trong 8 người sáng lập ra tập đoàn Fairchild Semiconductor vào năm 1957, ông được xem là người tiên phong trong việc phát triển vi xử lí và chất bán dẫn cho máy tính. Ông qua đời ở tuổi 86.

Steve Jobs (24/2/1955 - 5/10/2011): Đồng sáng lập, CEO và Chủ tịch của Apple

Được xem là một biểu tượng cho sự đổi mới và thay đổi thế giới công nghệ, Steve Jobs là nhà đồng sáng lập, chủ tịch và CEO của Apple, tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. Cùng với sự thông dụng của những sản phẩm Apple như iPod, iPhone, iPad… sự ra đi của Steve Jobs đã để lại nhiều sự thương tiếc cho những ai yêu thích công nghệ và những người hâm mộ Apple, đặc biệt hơn khi ông ra đi một cách rất bất ngờ. Steve Jobs mất ở tuổi 56.

Robert Galvin (9/10/1922 - 11/10/2011): CEO của Motorola

Robert Galvin là con trai của nhà sáng lập Motorola, Paul Galvin và nắm giữ vị trí CEO của công ty sau khi cha ông qua đời. Trong thời gian dẫn dắt Motorola, doanh thu của hãng đã tăng mức kỉ lục, từ 216,6 triệu USD lên đến 6,7 tỉ USD. Robert Galvin được đánh giá là một trong những doanh nhân nhìn xa trông rộng nhất của nước Mỹ. Ông hưởng thọ 89 tuổi.

Dennis Ritchie (9/9/1941 - 12/10/2011): “Cha đẻ” ngôn ngữ lập trình C và hệ điều hành Unix

Dennnis Ritchie là "cha đẻ" của ngôn ngữ lập trình C, một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh và phổ biến nhất hiện nay. Bên cạnh đó, ông cũng là người tạo nên hệ điều hành Unix, một nền tảng cũng đang được ứng dụng một cách rộng rãi. Ông được xem là một trong những "tượng đài" của làng công nghệ thế giới và nhân vật có ảnh hưởng trong lịch sử máy tính. Ông qua đời ở tuồi 70.

Ashawna Hailey (8/10/1949 - 14/10/2011): Đồng sáng lập Meta-Software

Ashawna Hailey là nhà đồng sáng lập công ty phần mềm Meta-Software, nổi tiếng với việc xây dựng nên chương trình HSPICE, được các công ty sản xuất vi xử lí và mạch bán dẫn sử dụng để làm tiêu chuẩn trong việc thiết kế và xây dựng mạch bán dẫn, vi xử lí. Được sinh ra với giới tính đàn ông, tuy nhiên Hailey đã chuyển đổi thành giới tính nữ sau những thành công trong công nghệ. Bà qua đời ở tuổi 62.

John McCarthy (4/9/1927 - 24/10/2011): “Cha đẻ” của trí tuệ nhân tạo

John McCarthy không chỉ được biết đến là người đã khai sinh ra khái niệm “trí tuệ nhân tạo” mà còn là người tạo ra ngôn ngữ lập trình Lisp, một trong những ngôn ngữ lập trình đầu tiên để xây dựng nên các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. McCarthy cũng là một trong những người định hình nên khái niệm “điện toán đám mây”. Hiện nay, cả trí truệ nhân tạo lẫn điện toán đám mây đã trở thành xu thế được sử dụng một cách rộng rãi. Ông hưởng thọ 84 tuổi.

John Opel (5/1/1925 - 3/11/2011): CEO của IBM

John Opel được xem là người có công để giúp IBM trở thành một “gã khổng lồ” công nghệ. Opel ban đầu làm việc tại IBM với vai trò một nhân viên bán hàng ngay từ những ngày đầu máy tính cá nhân được ra đời, nhưng sau đó đã được tín nhiệm và đưa vào vị trí CEO. Ông qua đời ở tuổi 86.

Charles Walton (1921- 6/11/2011): Phát minh ra thiết bị nhận dạng tần số vô tuyến

Charles Walton nổi tiếng với việc phát minh ra thiết bị nhận dạng tần số vô tuyến, được áp dụng một cách rộng rãi trong các thiết bị liên lạc, viễn thông. Sau đó, Walton còn thành công với việc xây dựng nên công ty của riêng mình, Proximity Devices, chuyên sản xuất các thiết bị liên lạc. Walton nắm giữa 10 bằng sáng chế quan trọng khác nhau liên quan đến thiết bị liên lạc. Ông qua đời ở tuổi 89.

Theo Dân Trí



Bình luận

  • TTCN (0)