Hình chỉ mang tính minh họa
Trước tin báo một chiếc máy tính hiệu LG của một nhà báo Hàn Quốc phát nổ và bốc cháy, LG Electronics cho biết đã vào cuộc điều tra.

"LG Electronics đang kết hợp với công ti sản xuất pin, LG Chem, để tiến hành điều tra và xác định nguyên nhân vụ việc. Trong điều kiện sử dụng bình thường, những vấn đề thế này không thể xảy ra được" LG đã nói như vậy trong một tuyên bố của mình hôm thứ tư (09/01).

"Với sản phẩm của mình, chúng tôi tiến hành kiểm tra một cách nghiêm túc không chỉ với chức năng hoạt động và thiết kế mà cả vấn đề an toàn của nó

Giới truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin rằng một chiếc tính xách tay của một nhà báo Hàn Quốc đã bốc cháy hôm thứ ba sau khi có một đám khói bốc ra từ thân máy.

Không có tin báo về vấn đề thương tật.

LG cho biết cuộc điều tra đang tiến hành với tất cả các bên liên quan và có sự tham gia của một tổ chức trung gian nhằm đưa ra một kết luận độc lập và khách quan.

Cả LG và LG Chem Ltd. đều là thành viên của Tập đoàn LG.

Kim Ji-hey, phát ngôn viên của LG Electronics cho biết hãng này vẫn xác định cụ thể  model nào của hãng liên quan đến vụ việc.

Thành Việt (theo AP)



Bình luận

  • TTCN (0)