Một người đàn ông Mỹ đã chế tạo một chiếc siêu xe đạt đến tốc độ kỉ lục hơn 3.200 km/h từ động cơ của một chiếc máy bay tên lửa X-15 nổi tiếng.

Trong một gara khiêm nhường nằm ở vùng rìa sa mạc Mojave, Califonia, một người đan ông tên là Waldo Stakes đang đi lại giữa những đồ vật rất bình thường. Nằm cách đó không xa là một chiếc xe trông giống như chuỗi hạt kim loại khổng lồ, khá kì lạ và có phần cục mịch do chính ông là người thiết kế và chế tạo. Waldo Stakes gọi chiếc xe của mình là Sonic Wind LSRV.

Mặc dù không có vẻ ngoài bóng bẩy như những chiếc siêu xe thông thường, song với vận tốc có thể lên tới 2.000 mph (3.2000 km/h) chiếc xe này của Waldo Stakes là chiếc xe nhanh nhất trên mặt đất tính đến thời điểm hiện tại.

Bạn có thể tưởng tượng rằng, nếu như chiếc xe này di chuyển với tốc độ tối đa thì chỉ cần người ta đọc xong tên của nó chiếc xe đã vượt qua một quãng đường là 24km, một con số rất khủng khiếp.

Waldo Stakes cho biết, ông đã sử dụng những bộ phận trong máy bay tên lửa thực nghiệm, tàu vũ trụ của NASA và thậm chí là cả tên lửa hạt nhân để tạo nên chiếc siêu xe có tốc độ khủng khiếp này.

Cụ thể, chiếc siêu xe Sonic Wind LSRV này sử dụng các bộ phận tách ra từ một động cơ tên lửa từng được dùng trong máy bay X-15 từng đạt tốc độ kỉ lục 4 7.273 km/h từ năm 1967. Các bộ phận khác có nguồn gốc từ tên lửa hạt nhân Corporal, Redstone và một mô-đun trên tàu vũ trụ Apollo của NASA.

Ảnh
ThrustSSC chiếc xe đang giữ kỉ lục nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa có thể đạt được là 1.227km/h. Ảnh: Daily Mail.

Waldo Stakes cho biết, ông đã mua những linh kiện đặc biệt này từ những năm 80 của thế kỉ trước và phải dùng tới hơn 30 năm để thiết kế chiếc Sonic Wind LSRV này. Waldo Stakes hi vọng chiếc xe dài hơn 15 mét có thể phá kỉ lục về tốc độ nhanh nhất trên mặt đất được xác lập vào năm 1997.

Nhiên liệu mà chiếc Sonic Wind LSRV sử dụng là hỗn hợp của metanon và oxy hóa lỏng, điều này khiến cho chiếc siêu xe này có giống như một quả bom có thể điều khiển được.

Waldo nói rằng, trên lí thuyết, động cơ chiếc xe của mình có thể tạo ra một lực đẩy lên tới 60.000 pounds cao hơn cả lực đẩy của chiếc máy bay tên lửa quân sự X-15 của quân đội Mỹ. Tốc độ của chiếc xe này có thể đạt tới 160 km mỗi giây và tối đa có thể đạt tốc độ từ 2.250 tới 3.200 km/h.

Waldo dự định mời một trong 2 nữ phi công lái máy bay F-18 của Hải quân Mỹ lái thử nghiệm siêu phẩm của mình.

Theo VietNamNet



Bình luận

  • TTCN (9)
Hải Nam  30904

Em kiểm tra lại nguồn xem. Vì kỉ lục cũ là chưa đến 800 mph, thì chiếc này mục tiêu chỉ là 1000 mph chứ không tài nào 2000 mph được.

Phan Tuấn  2979

Em đọc các trang khác đều 2000 mph hết anh.

Hải Nam  30904

Trang copy của VNN hay là trang tiếng Anh? Anh tìm không thấy.

Phan Tuấn  2979

Anh search: "Sonic Wind LSRV" ra rất nhiều đó anh. Em đọc các trang nước ngoài đều nói 2000 mph hết, chưa biết có đúng không.

Hải Nam  30904

Anh thấy toàn ghi 1000 thôi à. Mà nó còn nói "mục tiêu là 1000" (chứ chưa đạt được). Không thấy ở đâu ghi 2000 hết.

Phan Tuấn  2979

Vậy giờ sửa lại 1000 dặm hay sao anh?

Hải Nam  30904

Anh nghĩ bài tìm bài gốc mà VNN dịch, tại số liệu ở nhiều chỗ lắm, không phải chỉ là nhầm 1 thành 2 đâu. Nó lập lại 3-4 lần mà, có mấy câu cũng không lô-gíc.

Tốc độ 2000 mph là xấp xỉ Mach 3, không nhiều máy bay có thể đạt tốc độ này đâu, đừng nói là xe Smile

Hải Nam  30904

Mới đọc cái link em gửi thấy nó nói chi tiết đó. Nếu không tìm được nguồn, thì viết lại theo nó cũng được. Chứ gì mà "160 km mỗi giây", "nhanh nhất hiện tại", "động cơ X-15"... toàn bậy bạ không Big Grin Không biết phân biệt "hi vọng" và "đã đạt được".

The Sonic Wind LSRV is being prepared to break the current land speed record of 763 mph. To do that, Stakes and his team will be using an absurdly powerful XLR-99 rocket engine, a modified version of the rocket engine that was used X-15 rocket aircraft, which set it’s own record in 1967, hitting 4,520 mph, or in aviation parlance, Mach 6.72.

In its final configuration, the Sonic Wind LSRV will be carrying 220 gallons - 1,980 lbs! - of liquid oxygen and 230 gallons - 1,840 lbs. - of methanol.

While it’s unrealistic to expect the Sonic Wind LSRV to hit the same top speed of the X-15, engineers are already expecting the vehicle to hit a top speed in excess of 1,400 mph, which is a little over Mach 2/680.58 m/s. On top of that, the team will also fit the car with larger tanks, enabling the vehicle to hit its ultimate top speed of 2,200 mph, numbers that are considered Mach 3.

Văn Bình  1

Tên lửa gắn bánh xe.

Đây chỉ là mua về một quả tên lửa đặt nằm ngang và gắn bánh xe vào, chứ đầu có thiết kế để có tiêu chuẩn cho một chiếc xe chạy trên đường và cũng không có con đường nào cho nó chạy được.
Ông chỉ nên đặt dưới góc độ nghiên cứu về động cơ, khí động học để giúp ích cho các công tác khoa học mà thôi.