Trong một động thái thể hiện sự phản đối với dự luật SOPA, Mozilla Firefox đã bôi đen trang chủ tìm kiếm của hãng và chuyển hướng của người sử dụng sang một trang web khác với nội dung chống SOPA.

Bên cạnh đó, hơn 9 triệu tin nhắn đã được Mozilla gửi cho người sử dụng của Facebook, Twitter và Firefox.

Vào ngày hôm qua, theo báo cáo từ Mozilla, hơn 40 triệu người đã nhận được những tin nhắn trên. Tại Hoa Kì, con số người sử dụng trang chủ tìm kiếm của Firefox là gần 30 triệu người. Những tin nhắn của Mozilla nhanh chóng được chia sẻ, thích và trả lời.

Sau hành động trên của Mozilla, hơn 360.000 e-mail đã được gửi đến cho các thượng nghị sĩ và các thành viên quốc hội, 1,8 triệu người đã truy cập để tìm hiểu về sự luật trên mozilla.org/sopa và hơn 600.000 người đã tham gia vào trang web biểu tình chống lại SOPA.

Theo CNET



Bình luận

  • TTCN (0)