Lần đầu tiên trong lịch sử, Google đã đạt doanh thu hơn 10 tỉ USD trong một quý. Cụ thể là hãng đã thu về doanh thu 10,58 tỉ USD trong quý 4/2011 vừa qua, theo báo cáo mới nhất vừa được công bố.

Doanh thu quý 4/2011 của Google cao hơn 25% so với cùng kì năm 2010 với con số 8,44 tỉ USD. Chỉ số lãi ròng tăng lên 2,71 tỉ USD từ 2,54 tỉ USD, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 8,22 USD, tăng 5% so với 7,81 USD của báo cáo quý 4/2010. Hiện Google sở hữu 3 triệu cổ phiếu nổi bật trong năm nay.

Trong khi đó, ở mảng thị trường mạng xã hội, Google cho biết Google+ hiện đã tăng trưởng một cách đều đặn và tính đến quý 4/2011, số thành viên trên mạng đã đạt 90 triệu người sử dụng, trong đó có khoảng 54 triệu người hoạt động mỗi ngày.

Mặc dù nếu đem so sánh con số này với 800 triệu người dùng đang hoạt động trên Facebook thì Google+ còn thua xa, nhưng nếu xét trên sự tăng trưởng thì đây có thể nói là con số tuyệt vời của Google bởi Google+ chỉ mới có tuổi đời 4 tháng kể từ khi chính thức ra mắt.

Google+ được chính thức phát hành vào tháng 7/2011 và liên tục được bổ sung những tính năng mới, trong đó có thể kể đến tính năng vừa mới được đưa vào không bao lâu cho phép người dùng thưởng thức video Youtube trực tiếp ngay trong dịch vụ. Hiện tại Google tiếp tục xây dựng những ứng dụng hấp dẫn dành cho dịch vụ mới của công ty nhằm tăng sự cạnh tranh với các đối thủ.

Trong khi đó, báo cáo cũng chỉ ra rằng hiện có 250 triệu người đang sử dụng một điện thoại Android với tổng cộng 11 tỉ ứng dụng đã được tải về từ Android Market.

Larry Page, Giám đốc điều hành của Google cho biết: "Tôi rất vui mừng về sự tăng trưởng của Android, Gmail và Google+ khi đã có 90 triệu người sử dụng chỉ sau 4 tháng ra mắt. Bằng cách tạo ra sự kết hợp giữa Google+ với các dịch vụ hiện có, tôi hi vọng Google+ sẽ còn tiến xa hơn nữa trong năm 2012 này".

Theo Phonearena 1, 2



Bình luận

  • TTCN (0)