Edgar Muller, một trong 3 nghệ sĩ vẽ tranh 3D nổi tiếng trên thế giới tạo ra ảnh con phượng hoàng nước đẹp mắt ở bang Michigan (Mỹ) vào giữa tháng 8/2011.

2011 là năm chứng kiến nhiều tác phẩm ảo ảnh ba chiều trên phố hoành tráng nhất của các nghệ sĩ ở khắp nơi trên thế giới.

Ảnh
Julian Beever người Anh bỏ ra 4 ngày để tạo ra tranh đường phố được vẽ bằng phấn.
Ảnh
Tranh "Binh đoàn quân Lego" đoạt giải nhất trong cuộc thi vẽ trên phố diễn ra vào tháng 11 vừa qua.
Ảnh
Bức tranh ba chiều của 2 tác giả Joe, Max có diện tích 1.160 mét vuông khiến nhiều người choáng ngợp và có cảm giác như lạc vào thung lũng sâu thẳm. Hai người này đã bỏ ra thời gian hơn một tuần để hoàn thành tác phẩm ở bến cảng Canary Wharf ở thủ đô London (Anh).
Ảnh
Nghệ sĩ Qi Xinghua lập kỉ lục thế giới về tranh 3D dài nhất thế giới lên đến 120 mét nhân kỉ niệm ngày thành lập trung tâm mua sẵm ở Macao (Trung Quốc).
Ảnh
Manfred Stader người Ba Lan đã vẽ tranh 3D khá ngoạn mục tạo ảo giác cả chiều ngang, dọc lẫn chiều sâu bên trong.
Ảnh
Tranh ba chiều về nhóm nhạc The Beatles trưng bày ở thành phố Liverpool (Anh).
Ảnh
Julian Beever gây bất ngờ với tác phẩm "Santas Grotto" ở Anh.
Ảnh
Nữ nghệ sĩ Melanie Stimmell diễn cùng tác phẩm "Special Delivery" tại một hội chợ ở Anh.
Ảnh
Erik Johansson, một họa sĩ người Thụy Điển, trưng bày tác phẩm nghệ thuật về một vực thẳm nằm giữa thủ đô Stockholm. Ông đã một mình hoàn thiện bức tranh 3D khổng lồ này và trưng bày nó từ ngày 7 đến 12/6.

Theo VnExpress



Bình luận

  • TTCN (1)
Nguyễn Tuấn Anh  126

những con người sáng tạo ! rất đáng khâm phục !