Hôm 31/1/2012, Seagate cho biết nguồn cung đĩa cứng 2012 sẽ tiếp tục thiếu. Các khách hàng lớn sẽ phải kí hợp đồng dài hạn để đảm bảo nguồn cung sau trận lụt tại Thái Lan.

Hãng đĩa cứng Seagate cho biết, tính đến cuối năm nay sẽ còn thiếu khoảng 150 triệu ổ đĩa. Dự báo của Seagate tương ứng với dự báo của các hãng nghiên cứu khác như Gartner - hồi tháng rồi cho biết tình trạng thiếu hụt đĩa cứng sau trận lụt ở Thái Lan sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng nhiều vào nửa đầu năm nay, và vẫn còn tiếp tục cho đến hết năm. Mức tăng trưởng số máy tính xuất xưởng có thể nhất thời bị ảnh hưởng trong năm 2012, theo Gartner.

Tháng rồi, Western Digital, hãng có nhà máy bị ngập nước trong trận lụt, cho biết họ dự kiến khả năng sản xuất đĩa cứng của hãng đến quý 3 năm nay mới đạt lại mức trước trận lụt.

Trong quý 4/2011, dự đoán cả ngành công nghiệp đĩa cứng đã sản xuất 105 - 110 triệu ổ đĩa, và đã bán ra 119 triệu ổ, không đáp ứng được mức cầu là 175 triệu, theo Seagate cho biết hôm 31/1/2012 khi công bố kết quả tài chính quý 4 của hãng.

Seagate đã bán ra 47 triệu đơn vị trong quý này, giảm 4% so với cùng kì năm trước, cho rằng bị thiếu hụt linh kiện do ảnh hưởng của trận lụt. Nhưng giá bán trung bình đã tăng 13 USD (~273.000 đồng) so với quý trước, do chi phí trung bình cho mỗi đĩa cũng đã tăng khoảng 2,5 USD (~53.000 đồng) do hậu quả của trận lụt.

Seagate đã hoàn tất việc mua lại bộ phận sản xuất đĩa cứng của Samsung với giá 1,4 tỉ USD (~29,4 nghìn tỉ đồng) vào ngày 19/12/2011. Hãng này đã bán khoảng 700.000 ổ đĩa từ bộ phận sản xuất này trong tháng 12/2011.

Dave Mosley, Phó chủ tịch kinh doanh của Seagate, cho biết dù các nhà máy của hãng không bị trận lụt trực tiếp ảnh hưởng, nhưng các hãng cung ứng linh kiện của họ phải chịu tổn thất, và nhiều hãng bị thiếu vốn để đầu tư cho công cụ mới, các trang thiết bị sản xuất và làm sạch nhà máy đã bị tàn phá trong trận lụt.

7 trong số 10 hãng cung ứng hàng đầu của Seagate có nhà máy bị tổn thất vì nằm trong các khu công nghiệp cách thành phố Bangkok (thủ đô của Thái Lan) 30 dặm về phía bắc, nơi bị ảnh hưởng nặng nề của trận lụt. Và có lúc nguồn cung ứng linh kiện cho một số sản phẩm đã hoàn toàn bị gián đoạn, theo ông Mosley.

Theo CEO của Seagate, Steve Luczo, sản xuất đạt mức thấp không phải vào thời gian giữa cho đến cuối tháng 10/2011, như theo các nhà quan sát, mà vào khoảng gần tháng 12/2011.

Theo PCWorld VN




Bình luận

  • TTCN (0)