Sau khi Microsoft lợi dụng sự nghi ngại của người dùng Internet trước những thay đổi chính sách từ Google để “đục nước béo cò,” hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm lớn nhất thế giới đã lên tiếng phản pháo mạnh mẽ.

Nhà quản lí chính sách Betsy Masiello vừa đăng tải bài viết đáp trả đối thủ, và gọi những gì mà Microsoft vẽ ra chỉ hoàn toàn là chuyện viễn tưởng, đồng thời Masiello thêm một lần nữa khẳng định sự thật đằng sau động thái thay đổi chính sách của họ.

Dưới đây là 7 lời tuyên bố của Masiello để tái khẳng định việc họ thay đổi chính sách mới là hoàn toàn “trong sáng”:

  1. Google không hề bán thông tin người dùng như những gì các nguồn chỉ trích nêu ra. Những nhà làm quảng cáo mua quảng cáo phù hơp với từ khóa, dựa trên dữ liệu vô danh.
  2. Những thiết lập điều khiển quyền riêng tư của Google không hề thay đổi, không như cách lập luận của Microsoft.
  3. Những thay đổi vê quyền riêng tư của Google là nhằm mang lợi ích tới cho người dùng, không phải cho các nhà làm quảng cáo (như Microsoft “vu khống”).
  4. Google không “xem trộm” email của người dùng (như Microsoft “vu khống”).
  5. Các ứng dụng và dịch vụ của Google đều an toàn, được chính phủ chứng thực.
  6. Những thay đổi quyền riêng tư của Google không gây nguy hiểm tới thông tin của chính phủ.
  7. Google không đồng tình với tuyên bố của Microsoft, rằng chính sách quyền riêng tư của họ tốt hơn của Google.

Theo Vietnamplus



Bình luận

  • TTCN (0)