Hôm thứ tư vừa rồi, công ty chế tạo robot của Đức Kuka Robotics vừa cho ra lò robot mạnh nhất và lớn nhất thế giới. KR 1000 titan có 6 trục và 9 mô tơ, có công suất bằng một xe hơi loại trung. Đây là robot dầu tiên trên thế giới có khả năng nhấc 1000 kg.

Kết hợp với độ cao 3,2 mét và khả năng chịu được moment tĩnh 60 000 Nm, Titan có thể bắc các khối kết cấu ở khoảng cách 6,5 mét và đặt vào các vị trí chính xác. Theo Kuka, Titan có thể giải quyết các công việc mà trước đây cần đến 2 robot.

Tập ảnh: Đức giới thiệu robot công nghiệp mạnh nhất thế giới (3 hình)

 

(theo gizmag) 




Bình luận

  • TTCN (0)