Theo hãng tin AP cho biết, Kodak sẽ ngừng sản xuất máy ảnh kĩ thuật số, máy quay video bỏ túi và các khung ảnh kĩ thuật số để tập trung vào sản phẩm có lợi nhuận.

Động thái này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi đây là một phần của nỗ lực để phục hồi công ty kể từ khi Kodak chính thức đệ đơn xin bảo hộ phá sản.

"Mục tiêu của chúng tôi là để tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan, bao gồm cả nhân viên, người về hưu, các chủ nợ và được ủy thác hưu trí”, Kodak cho biết trong một thông cáo báo chí.

Máy ảnh kĩ thuật số và các sản phẩm khung ảnh kĩ thuật số của công ty sẽ ngừng bán trong nửa đầu của năm nay, Kodak sẽ chỉ tập trung vào in ảnh và máy in phun cho máy tính để bàn.

Một điều quan trọng nữa là công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ kĩ thuật cho các sản phẩm đã ngưng sản xuất và những thay đổi trên nếu hoàn thành sẽ có thể tiết kiệm cho công ty hàng năm hơn 100 triệu USD.

Theo Bgr



Bình luận

  • TTCN (0)