Ngày 10/2, tòa án khu Mannheim của Đức đã ra thông báo cho biết vụ kiện liên quan đến bằng sáng chế của Motorola chống lại Apple đã bị bác bỏ.

Trước đó thì Motorola đã đệ đơn lên toà án kiện Apple vi phạm bằng sáng chế liên quan đến tiêu chuẩn không dây 3G/UMTS. Thẩm phán Andreas Voss cho rằng Motorola đã không đưa ra được bằng chứng thuyết phục để kết luận Apple vi phạm bằng sáng chế của họ. Thay vì chứng minh việc vi phạm bản quyền của Apple thì Motorola lại lập luận rằng bất kì thiết bị nào sử dụng công nghệ 3G/UMTS đều là vi phạm sáng chế của họ.

Hồi đầu tháng 12/2011, Motorola cũng đã từng giành được lệnh cấm Apple bán iPhone và iPad tại Đức. Phán quyết này đã được thực hiện đầu tháng 1 vừa qua và buộc Apple phải tạm thời gỡ bỏ iPhone, iPad 3G khỏi Apple Store tại Đức. Những ngày đầu tháng 2 thì phán quyết này vẫn còn hiệu lực nhưng sau đó Apple đã đệ đơn kháng cáo cho rằng Motorola không chịu cấp quyền sử dụng bằng sáng chế một cách công bằng.

Theo BGR



Bình luận

  • TTCN (0)