Ảnh: Reuters.

Đà tăng trưởng chóng mặt của thị trường PC trong quý III đã "kéo dài" sang tận những tháng cuối năm 2007, thậm chí còn phá vỡ mức kỳ vọng của giới phân tích.

Trước đó, phố Wall từng e sợ rằng sức mua trên thị trường công nghệ của Mỹ trong năm nay sẽ chững lại, ảnh hưởng cả đến các thị trường công nghệ quốc tế.

Thị trường lành mạnh

Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng về doanh số xuất xưởng của máy tính trong quý IV hoàn toàn không sút kém so với quý III - đồng thời cũng là mức tăng nhanh nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Cụ thể, theo số liệu của hãng nghiên cứu IDC, lượng máy tính xuất xưởng trong ba tháng 10, 11, 12 đã tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 77,4 triệu máy. Trong khi ấy, hãng nghiên cứu Gartner lại công bố mức tăng 13,1%, đạt 75,9 triệu máy.

Trong quý III, IDC "đo" được mức tăng 15,5%, trong khi Gartner công bố con số 14,4%. Sở dĩ có sự chênh lệch này là vì hai hãng sử dụng phương pháp đo và phân tích khác nhau.

"Đà tăng trưởng mạnh mẽ này có được là nhờ sự bùng nổ của máy tính xách tay, cũng như việc các hãng Dell, Acer chuyển sang mô hình bán hàng mới", IDC nhận định. Gần đây, Dell đã bắt đầu bán máy tính bên trong những cửa hàng bán lẻ lớn của Wal-Mart và Staples, thay vì mô hình "bán thẳng cho người mua" trước đây.

"Kết quả kinh doanh quý IV biểu thị một thị trường PC rất "khỏe mạnh", đầy sức sống", giám đốc nghiên cứu Loren Loverde của IDC cho biết.

"Các doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm thị trường mới, trong khi giá sản phẩm liên tục giảm còn nhu cầu sắm máy tính xách tay của người dùng lại tăng rất cao".

2008: Bi quan hơn?

Bóng ma suy thoái của nền kinh tế Mỹ đã khiến không ít người bi quan và dự đoán rằng: sức mua trên thị trường công nghệ Mỹ sẽ tuột dốc trong thời gian tới. Mối lo ngại này càng dâng lên khi Intel công bố mức doanh thu và lợi nhuận thấp hơn dự đoán của phố Wall ngày hôm qua.

Tuy nhiên, Intel đã nhanh chóng trấn an dư luận rằng thị trường PC vẫn phát triển rất bền vững, và "kết quả kinh doanh thất vọng vừa qua bắt nguồn từ xu hướng hạ giá liên tục của chip nhớ flash mà thôi".

Mặc dù vậy, IDC cũng cho rằng doanh số tiêu thụ của PC trong năm 2008 sẽ chững lại. "Bất chấp tình hình sáng sủa của quý IV, triển vọng cho vài năm tới không tốt đẹp được như vậy. Nhưng dù sao tăng trưởng cũng sẽ đạt hai chữ số trong năm 2008, có thể cả 2009 nữa".

HP vẫn vững vàng ở ngôi vị Quán quân thị trường máy tính với thị phần hầu như không thay đổi. Tuy nhiên, Dell đã có những tiến bộ đáng khen ngợi sau một thời gian dài lao đao và thu hẹp được khoảng cách đối với HP.

Cả IDC và Gartner đều thống kê thị phần của HP trên thị trường toàn cầu là 19%. Lượng máy tính xuất xưởng cũng tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi ấy, thị phần toàn cầu của Dell trong quý IV đạt 14,6%, mức tăng doanh số xuất xưởng đạt 17%.

Acer đã soán ngôi Lenovo thành công để giành lấy vị trí thứ ba về lượng máy tính bán được trên toàn thế giới, với 9,6% thị phần so với 7,5% thị phần của Lenovo. Đứng thứ 5 là Toshiba với xấp xỉ 4% thị phần trong tay.

Theo Trọng Cầm - VietNamNet



Bình luận

  • TTCN (0)