Mặc dù có một sự khởi đầu khó khăn nhưng Nintendo 3DS cuối cùng cũng đã vượt qua và đạt doanh số cao hơn so với người tiền nhiệm DS.

Hôm qua (7/3), Nintendo tiết lộ rằng công ty đã bán được 4,5 triệu máy chơi game cầm tay Nintendo 3DS tại Mỹ kể từ khi ra mắt vào cuối tháng Ba năm ngoái. Về phía phần mềm, hơn 9 triệu game đã được bán, giúp nâng tổng doanh thu của công ty lên 1,2 tỉ USD.

Cùng dòng sản phẩm này, Nintendo cho biết công ty cũng đã bán được 2,3 triệu Nintendo DS trong năm đầu tiên (giữa năm 2004 và 2005). Thêm vào đó là 5 triệu phần mềm được bán và tạo ra doanh số bán hàng đạt 540 triệu USD.

3DS đang cố gắng làm tốt hơn người tiền nhiệm DS của mình. Các thiết bị trong gia đình Nintendo DS đã trở nên rất phổ biến, có hơn 151 triệu máy được bán vào cuối năm 2011. Mặt khác, 119 triệu Nintendo Game Boy cũng đã được bán ra trên toàn thế giới. Nếu 3DS có thể theo kịp doanh số bán hàng của các sản phẩm trước đó, nó sẽ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của các thiết bị game cầm tay.

Năm ngoái, Nintendo cho biết công ty bán được 710.000 chiếc 3DS trên toàn thế giới tính đến ngày 30/6, trong đó chỉ có 110.000 máy tại Mỹ. Để kích cầu, Nitendo đã nhanh chóng giảm giá bán 3DS từ 249,99 USD xuống còn 169,99 USD. Ngay sau động thái đó, công ty thông báo rằng doanh số bán hàng đã tăng lên 260%.

Mặc dù giảm giá là hữu ích trong việc cải thiện doanh số bán hàng nhưng đến đầu năm nay, Nintendo vẫn lỗ tới khoảng 625 triệu USD trong chín tháng cuối năm 2011. Lí do chủ yếu cho sự thua lỗ này là do việc cắt giảm giá bán Nintendo 3DS.

3DS có thể sẽ sớm được thay thế vị trí của mình khi Nintendo đang dự kiến cho ra mắt Wii U vào năm nay. Sản phẩm mới này sẽ đi kèm với một bộ điều khiển được trang bị màn hình LCD 6,2 inch và đồ họa HD, hai tính năng còn thiếu của Wii hiện nay.

Theo CNET



Bình luận

  • TTCN (0)