Khi tương tác với ngón tay hoặc bút, đa số màn hình cảm ứng có độ trễ 100 ms (1 ms = 1/1000 giây) nhưng các kĩ sư tại Microsoft Research đã tìm ra cách để giảm tỉ lệ này xuống chỉ còn 1 ms.

Khi sử dụng thiết bị, người sử dụng sẽ gần như không cảm nhận được tốc độ phản ứng của màn hình với thao tác chạm và vuốt. Tuy nhiên, nếu di chuyển nhanh, như kéo một icon trên iPad, họ sẽ thấy ngay biểu tượng đó như cố đuổi theo ngón tay. Hoặc khi dùng bút trên Samsung Galaxy Note, nét vẽ sẽ không hiển thị tức thì trên màn hình ngay khi họ đưa bút.

Microsoft khẳng định đã có giải pháp để khắc phục vấn đề này, giúp trải nghiệm cảm ứng dễ chịu hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, hãng này không tiết lộ khi nào công nghệ đó sẽ xuất hiện trên thị trường.

Ảnh

Di di chuyển một icon trên màn hình cảm ứng hiện nay, người sử dụng thấy màn hình phản ứng hơi chậm trước tốc độ của ngón tay.

Ảnh

Trong khi với tốc độ 1 ms, nội dung sẽ được di chuyển linh hoạt và trơn tru hơn.

Theo VnExpress



Bình luận

  • TTCN (0)