iPad của Apple sẽ nhận được sự quan tâm lớn của người dùng, nhưng thành công của sản phẩm này vẫn không thể ngăn đà tăng trưởng của các máy tính bảng chạy trên nền tảng Android trong 3 năm tới.

Theo nghiên cứu của IDC, mặc dù Apple thống trị thị trường máy tính bảng hiện nay nhưng thị phần của iPad đang giảm rất nhiều do sự ảnh hưởng của đối thủ cạnh tranh Kindle Fire đến từ Amazon.

Thống kê của IDC cho biết, trong Q4/2011 Apple đã bán được 15,4 triệu iPad, tăng từ 11,1 triệu máy trong quý trước đó. Tuy nhiên, cũng trong quý 4/2011 thì thị trường máy tính bảng của Apple chỉ còn 44,7%, giảm từ 61,5% trong quý 3. Trong khi đó, thị phần máy tính bảng Android đang tăng lên, chiếm một phần thị phần của iPad vốn chạy hệ điều hành di động iOS của Apple.

Mainelli, chuyên gia phân tích của IDC cho biết, hiện Apple vẫn đang chiếm lĩnh vị trí chủ đạo trong thị trường máy tính bảng, tuy nhiên với số lượng lớn các máy tính bảng giá rẻ dựa trên Android đang xuất hiện ngày càng nhiều là nền tảng để máy tính bảng Android vượt mặt iPad trong năm 2015.

Mặc dù vậy, nền tảng hệ điều hành di động iOS của Apple vẫn sẽ dẫn đầu thị trường cho đến tận năm 2016 nhờ sự giúp đỡ của iPhone và iPod Touch.

Cũng theo IDC, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới là Amazon hiện đã bán được 4,7 triệu máy tính bảng Kindle Fire đủ để chiếm lĩnh vị trí thứ 2 trên thị trường máy tính bảng với doanh số 16,8%. Đáng chú ý là con số này dường như chỉ tập trung tại nước Mỹ trong Q4/2011.

Thành công của Kindle Fire (chạy phiên bản tùy biến của Android) chính là động lực thúc đẩy sự gia tăng thị phần máy tính bảng Android trong năm 2011, từ 32,3% trong quý 3 lên 44,6% trong quý thứ 4.

Thị phần của Samsung cũng dã tăng nhệ, từ 5,5% trong quý 3 lên 5,8% trong quý 4. Mặc dù cũng có giá rẻ nhưng thị phần máy tính bảng Nook Tablet của Barnes & Noble lại sụt giảm từ 4,5% trong quý 3 xuống 3,5% trong quý 4.

Trong Q4/2011, số lô hàng máy tính bảng trên toàn thế giớ đã tăng từ 56,1%, đạt 28,2 triệu máy, tăng 155% so với Q4/2010. Với nhu cầu sử dụng đăng tăng mạnh như ngày nay, IDC dự báo doanh số máy tính bảng trong năm 2012 này có thể đạt mức 106,1 triệu, tăng so với dự báo trước đó là 87,7 triệu.

Theo PCWorld



Bình luận

  • TTCN (0)