Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 15) Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây trộm cước viễn thông quốc tế với quy mô lớn.

Qua khám xét tại địa điểm 118/6A1 tổ 4, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (TP. HCM), công an bắt quả tang đối tượng Lu Yu Yao (26 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang vận hành trái phép hệ thống chuyển cuộc gọi quốc tế về Việt Nam bằng các thiết bị viễn thông.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng Yao khai nhận mình chỉ là kẻ thừa hành, y đã cùng một ông chủ người Trung Quốc tới TP Hồ Chí Minh lắp đặt hệ thống trộm cước viễn thông trái phép từ đầu năm 2007 đến nay.

Mở rộng điều tra, công an đã khám xét khẩn cấp 6 địa điểm trong đường dây trộm cước viễn thông này, gồm các điểm ở phường 9 quận 10, phường 2 quận 6, phường 11 quận Bình Thạnh, quận Tân Phú, quận 11, và thu giữ tang vật gồm số lượng lớn các máy vô tuyến cố định cầm tay, nhiều thiết bị viễn thông chuyên dùng để chuyển trái phép cuộc gọi quốc tế vào Việt Nam.

Theo khai báo của Iu Yu Yao thì những cuộc gọi trái phép có tổng cước phí mỗi tháng từ 160 đến 170 triệu đồng.

Hiện công an đang tạm giữ Lu Yu Yao và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

(Theo TTXVN)



Bình luận

  • TTCN (0)