Theo ước tính của Nhật báo phố Wall, trong Q2/2012 doanh số bán hàng của iPhone và iPad sẽ tăng kỉ lục, trong đó lợi nhuận bán iPhone tăng cao hơn đáng kể so với dự kiến.

Điều này làm lu mờ số lượng doanh số bán hàng trong quý đầu tiên mà iPad mới nhận được kể từ khi sản phẩm được tung ra thị trường vào tháng 3. Được biết doanh số iPad mới bán ra ít hơn so với các nhà phân tích đưa ra trước đó.

Doanh thu trong Q1/2012 (tính đến hết ngày 31/3) của Apple đạt 39,2 tỉ USD, thu nhập 11,6 tỉ USD và mức tăng trưởng 12,3 USD/cổ phiếu. Con số này tăng lên từ doanh thu 26,67 tỉ USD, lợi nhuận 5,99 tỉ USD và mức tăng trưởng 6,4 USD/cổ phiếu so với cùng quý năm ngoái.

Theo dự báo, trong Q2/2012 (tính đến hết ngày 30/6), doanh thu của Apple sẽ vào khoảng 34 tỉ USD, đạt thu nhập 8,68 USD/cổ phiếu.

Doanh số bán hàng các thiết bị

Apple đã bán được 35,1 triệu iPhone trong Q1, nhiều hơn so với ước tính của Nhật báo phố Wall là 30,5 triệu, tăng 88% so với 18,65 triệu trong cùng quý năm ngoái, nhưng giảm từ 37 triệu so với kỉ lục hiện nay của Apple trong Q4/2011, thời điểm iPhone 4S được bán ra.

Hiện tại Apple đã mở rộng việc kinh doanh iPhone tại 22 quốc gia mới, bao gồm Trung Quốc hồi đầu tháng 1/2012.

Trong khi đó, doanh số iPad được bán ra trong Q1 là 11,8 triệu, tăng 151% so với 4,69 triệu iPad bán ra trong năm ngoái nhưng vẫn chưa chạm ngưỡng dự kiến 12-13 triệu như các nhà phân tích mong đợi.

Như thường lệ, Apple không cung cấp thông tin về doanh số bán iPad thế hệ thứ 3 của mình vốn đã được bán ra vào giữa tháng 3 và đạt doanh số 3 triệu thiết bị ngay trong tuần đầu tiên. Cũng giống như với iPhone, Apple tiếp tục bán phiên bản iPad 2 ra mắt cách đó 1 năm với giá rẻ hơn.

Trong khi đó, về thị phần máy Mac, Apple đã bán được 4 triệu máy trong Q1, thấp hơn 4,1 - 4,4 triệu so so với ước tính của NPD Group đưa ra vào tuần trước. Mức tăng trưởng doanh số bán hàng của máy Mac so với cùng quý năm ngoái là 7% (tăng từ 3,76 triệu).

Các nhà phân tích mong đợi con số này sẽ tăng lên sau khi Apple ra mắt dòng sản phẩm mới sử dụng chip Ivy Bridge mà Intel vừa phát hành, cùng với đó là sự xuất hiện của nền tảng hệ điều hành Mountain Lion OS X sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay.

Cuối cùng là doanh số iPod. Apple cho biết đã bán được 7,7 triệu iPod trong Q1, giảm 15% so với cùng quý năm ngoái.

Tác động đến thị trường

Theo báo cáo của AT&T, trong quý đầu tiên hãng đã bán được 4,3 triệu iPhone, tăng từ 3,6 triệu máy so với cùng quý năm ngoái nhưng giảm đáng kể so với Q4/2011 với doanh số 7,6 triệu mà nguyên nhân chính là do sự xuất hiện của iPhone 4S.

Sau khi phát hành báo cáo doanh thu Q1/2012, giá trị cổ phiếu của Apple tăng vọt lên hơn 44% và đẩy giá trị vốn hóa thị trường của Apple vượt quá mốc 600 tỉ USD. Hiện Apple đang chuẩn bị bắt kịp mốc giá trị vốn hóa thị trường cao nhất do Microsoft lập vào năm 1999 là 619 tỉ USD.

Theo CNET



Bình luận

  • TTCN (0)