Khi mới nghe qua ý tưởng "kết nối smartphone tới não", chắc hẳn nhiều người sẽ cho là không tưởng. Nhưng Intel đang theo đuổi dự án này và quyết tâm biến nó thành sự thực.

Trong một thông báo vào ngày thứ Tư vừa qua, Intel đã nhắc đến một công nghệ mới - công nghệ của tương lai mà ở đó các thiết bị có thể kết nối với não bộ con người.

Cố vấn của Intel, Booz Allen Hamilton cho hay :"Tất cả những đột phá công nghệ gần đây chỉ là sự thay đổi hoặc phát triển về kiểu dáng, chức năng hay các tiện ích, ứng dụng. Sự kết hợp giữa thiết bị với cơ thể con người sẽ là bước phát triển lớn tiếp theo của thế giới. Bằng cách khai thác sức mạnh xử lí và các khả năng khác của di động, hoạt động của bộ não sinh học của chúng ta có thể được tăng cường theo cấp số nhân".

Dĩ nhiên, chỉ trong một vài năm tới thì bạn chưa thể hi vọng việc "cắm" chiếc iPhone trực tiếp vào hộp sọ của mình. Còn cần rất nhiều thời gian nữa trong quá trình chuyển hóa chúng ta trở thành dạng "nửa người nửa máy".

Theo CNN



Bình luận

  • TTCN (0)