Mặc dù được hoan nghênh là “siêu phẩm”, “đối thủ của iPhone 4S”, Galaxy S III chưa gây ấn tượng với giới phân tích, thiết kế bị chê xấu và bị chỉ trích là “bắt chước” Apple.

“Samsung Galaxy S III là siêu phẩm”

Samsung Galaxy S III được giới truyền thông nhắc đến với một số cụm từ rất “kêu” như: smartphone hàng đầu của Samsung, siêu phẩm Android mới, đối thủ đáng gờm dành cho iPhone 4S.. Liền theo đó tất nhiên là những đánh giá khá tích cực. Trang web Techwatch đã tổng hợp bình luận chung về Galaxy S III trên các website, tạp chí công nghệ nổi tiếng:

Tạp chí Telegraph cho rằng chiếc điện thoại này là phiên bản kế tiếp đáng giá cho Samsung Galaxy S II vốn đã bán rất chạy. Một nhà bình luận của Telegraph cho rằng Galaxy S III có màn hình tốt nhất trên thị trường về độ nhạy và sự sắc nét, đủ khả năng đánh bại màn hình tuyệt hảo của HTC One X.

Anandtech thực hiện một bài kiểm tra hiệu suất cho kết quả là Galaxy S II “nhanh một cách điên cuồng” nhờ sức mạnh của GPU.

CNET cho rằng có nhiều lí do khiến bạn nên mua chiếc điện thoại này, về cả yếu tố phần cứng và phần mềm. CNET cho rằng Samsung Galaxy S III rất có thể sẽ là điện thoại Android hàng đầu trong năm nay.

Website V3.co.uk gọi đây là đối thủ xứng đáng dành cho iPhone 4S, Galaxy S III cho cảm giác cầm thoải mái trong tay dù kích cỡ lớn, rất mỏng và cực kì nhanh nhẹn nhờ CPU lõi tứ.

Engadget lại nhận xét đây là một thiết bị đẹp mắt và có màn hình ấn tượng, mặc dù Samsung dường như không nâng cấp nhiều phần cứng và chú trọng hơn ở các tính năng phần mềm.

Giới phân tích: hứa hẹn doanh số cao nhưng chưa ấn tượng

Các nhà phân tích cho rằng các tính năng và chiến lược tiếp thị quy mô lớn của Samsung Galaxy S III (được quảng cáo là smartphone chính thức của Thế vận hội Olympics Luân Đôn 2012) sẽ đủ để đem về một doanh số đáng kể. Tuy nhiên, lần ra mắt sản phẩm này của Samsung vẫn gây ra một số vấn đề làm giảm độ hứng thú của giới phân tích.

Nhà phân tích Francisco Jeronimo của hãng nghiên cứu thị trường IDC nói: “Nó (Galaxy S III) không phải một thiết bị đẹp mắt để áp đảo người tiêu dùng”.

Một số người cho rằng Samsung còn làm mất hứng thú giới quan sát ngay từ buổi đầu giới thiệu sản phẩm. Theo miêu tả của họ, ánh đèn màu xanh ở địa điểm ra mắt sản phẩm tại trung tâm thành phố Luân Đôn làm cho cơn mưa ngoài trời thêm u ám, và âm thanh nền mà quảng cáo truyền cảm hứng cho thiết kế của Galaxy S thực chất lại gây một không khí quá “im hơi lặng tiếng” trong căn phòng.

Ảnh
Samsung Galaxy S III trình làng tại sự kiện Mobile Unpacked 2012 ở London

Nhiều người chê thiết kế

Không chỉ có khen, một số nhà bình luận công nghệ lại cho rằng Galaxy S III gây ra cảm giác hơi rẻ tiền vì lớp vỏ bằng nhựa (dù không thể phủ nhận điều này khiến thiết bị trở nên cực kì nhẹ). Một số người khác lại băn khoăn về tính hữu ích của các tính năng điều khiển bằng giọng nói và cử chỉ, rằng pin dễ bị hao nhanh.

Trong cộng đồng mạng xuất hiện nhiều lời chê nhằm vào thiết kế của Samsung Galaxy S III. Tác giả blog JoshStine đã dành thời gian tổng hợp những đánh giá của các thành viên trên mạng xã hội Twitter và trang tin The Verge:

“Tôi không thấy ấn tượng gì với những điều Samsung công bố này hôm nay. Tôi không khỏi so sánh Galaxy S III với chiếc điện thoại Galaxy Nexus của mình. Màn hình của Galaxy S III gần như giống hệt màn hình của Galaxy Nexus, chỉ lớn hơn 0,2 inch. Điều thất vọng lớn nhất của tôi về Galaxy S III là điện thoại này vẫn có nút vật lí ở những nơi có thể thay thế bằng nút ảo. Việc thêm nút vật lí là không cần thiết khi thiết bị này chạy Android 4.0 Ice Cream Sandwich”.

“Tình trạng phân mảnh của Android trở nên ngày càng trầm trọng hơn vì sự khác biệt giữa “skin” của bản gốc với các bản tùy biến. Đó là lí do tôi chỉ đề xuất bạn nên mua Google Nexus”

“Đơn giản là Samsung Galaxy S III có thiết kế xấu so với các đối thủ. Với hai lựa chọn màu trắng và xanh thẫm, chiếc điện thoại vỏ nhựa trông thật xấu xí và rẻ tiền. Nút vật lí và logo Samsung trên màn hình khiến tôi thật không muốn nhìn chiếc điện thoại này. Galaxy Nexus, Nokia Lumia 900, và HTC One X đều có thiết kế sáng sủa và hài hòa hơn Galaxy S III”.

Samsung vẫn tiếp tục “bắt chước” đối thủ?

Tạp chí CultofMac đăng ảnh chụp màn hình cho thấy những nét giống nhau giữa giao diện của S-Voice và Siri của Apple:

Website Redmond Pie đăng tải hai video quay lại thao tác trên Siri và S-Voice cho người xem dễ dàng so sánh:
Siri trên Apple iPhone 4S
S-Voice trên Samsung Galaxy S III

Một trong số những bình luận mà Blog JoshStine chọn lọc từ mạng xã hội Twitter và website công nghệ The Verge còn đề xuất hàng loạt những tính năng và tiện ích của Galaxy S III đáng bị coi là sao chép lại iPhone của Apple:

“Tôi là một fan hâm mộ Android, nhưng tôi phải thừa nhận những gì Samsung làm là đang sao chép trực tiếp mọi thứ của Apple. S-Voice bắt chước Siri của Apple: Scan & Match bắt chước iTunes Match, AllShare Cast Dongle – thiết bị cho phép kết nối không dây điện thoại với TV – rất giống với Apple TV, và rất nhiều những phần mềm khác na ná chức năng của iOS. Thật dễ để nhận ra Samsung tiếp tục sao chép đối thủ lớn nhất của họ trên thị trường di động”.

Theo ICTnews




Bình luận

  • TTCN (2)
thành  1

chỉ thích apple

samsung chỉ là hàng copy apple. thích apple hơn. luôn là tiên phong trong công nghệ

Minh Tuấn  250

Tỏ ra nguy hiểm ah! Đúng là Samsung có copy apple. Nhưng apple cũng có copy của android vậy. Cũng có tốt lành gì đâu. Nhưng mình cũng chẳng trách ai. Nếu làm cho người dùng 1 sản phẩm tốt hơn thì tốt thôi. Có gì đâu