Đúng như dự đoán Google vừa mua lại Meebo, dịch vụ nhắn tin tức thời dựa trên nền tảng web được thành lập từ năm 2005.

Việc Google quyết định mua lại Meebo là do ứng dụng này mang đến nhiều tính năng mà Google có thể muốn để tích hợp vào hệ sinh thái của riêng mình, và một trong số đó là Meebo Bar, yếu tố cho phép người dùng trò chuyện với nhau trong một thanh bar hiện trên mọi trang web mà không cần phải truy cập vào chính trang web của Meebo.

Trên blog của mình, Meebo cho biết công ty đang vô cùng phấn khích khi được làm việc với Google để chuyển mình sang một thời đại mới. Cùng với Google, Meebo hi vọng sẽ mang đến cho người dùng một nền tảng web hấp dẫn hơn, và Google cũng dự kiến sẽ tích hợp chức năng chat nhóm Meebo trực tiếp vào Google+.

Việc mua lại Meebo có thể sẽ dẫn đến một cách làm việc mới của Google trong việc cho phép người dùng trò chuyện với nhau, tăng cường sức mạnh những gì mà Google+ đã có. Mặc dù vậy, giá mà Google bỏ ra để mua lại Meego hiện vẫn chưa được công bố nhưng các thông tin ban đầu cho biết sẽ không dưới 100 triệu USD.

Theo SlashGear



Bình luận

  • TTCN (0)