Stephen Elop từng là "người cũ" của Microsoft. Ảnh: Guardian.

Microsoft từ bỏ ý định đặt cược vào Nokia sau khi xem xét lại thực tế hiện nay, trong khi Samsung phủ nhận hoàn toàn ý định mua và sáp nhập Nokia.

Theo trang The Register, Microsoft đã tỏ ra khá nghiêm túc khi xem xét đến khả năng bỏ tiền ra mua lại Nokia, đánh cược với vận mệnh đang khá bấp bênh của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại tình hình thực tế của Nokia, ban lãnh đạo của Microsoft tỏ ra không mấy ấn tượng với "gã khổng lồ Phần Lan".

Nhưng dù Microsoft muốn, Nokia cũng chẳng có ý định bán mình cho công ty khác. Theo Microsoft, hãng cũng chỉ coi Nokia như một khách hàng cho nền tảng Windows Phone của mình, chứ chuyện mua lại hoàn toàn thì không thể nói trước.

Chỉ trong vòng 3 tháng vừa qua, cổ phiếu của Nokia đã rớt 40% giá trị, chạm đáy thấp nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Hồi đầu tuần này, Samsung cũng lên tiếng phủ nhận những lời đồn về việc đang "đi hành lang" để tìm cách đặt cược vào ván bài tên Nokia.

Theo Số Hóa




Bình luận

  • TTCN (0)