Tòa án New Zealand đã yêu cầu chính quyền Mỹ cung cấp cho người sáng lập MegaUpload, Kim Dotcom và đồng bị cáo bản sao dữ liệu từ máy chủ bị bắt giữ bởi các nhân viên liên bang, theo ComputerWorld cho biết.

Dữ liệu bao gồm hơn 10 triệu email, các hồ sơ tài chính và hơn 150 TB dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ bị bắt giữ ở New Zealand. Ngoài ra, tòa án cũng cho chính phủ Mỹ 3 tuần để nêu ra các bằng chứng nhằm hỗ trợ bản cáo trạng chống lại quản lí của MegaUpload.

Vào tháng 1/2012, chính phủ Mỹ đã truy tố Kim Dotcom và năm người khác về tội vi phạm bản quyền nội dung số trên MegaUpload.

Sau đó, cảnh sát New Zealand đã niêm phong nhà, tịch thu tài sản và tống giam Kim Dotcom. Bộ Tư pháp đã lên kế hoạch truy tố Dotcom và các bị cáo khác tại Mỹ và sẽ có một phiên điều trần dẫn độ ở New Zealand vào ngày 6/8. Tuy nhiên, thẩm phán David Harvey muốn luật sư của Dotcom xem xét lại các bằng chứng trước khi thực thi mệnh lệnh.

Phán quyết mới nhất của thẩm phán có thể đẩy lùi phiên điều trần vào 6/8 tới.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)