Ba nhà khai thác di động VinaPhone, MobiFone và Viettel nhất loạt đề nghị Bộ Bưu chính Viễn thông mở kho cứu nguy cho tình trạng cháy số, đe dọa đến tốc độ phát triển thuê bao. Phương án mà cả ba doanh nghiệp nghĩ đến là đổi số cho hơn 20 triệu thuê bao đang hoạt động.

Viettel cho hay cuối năm ngoái, Bộ Bưu chính Viễn thông đã cấp cho mạng di động này đầu số mới 097 song song với mã 098. Tuy nhiên, dãy số mới này chỉ như "muối bỏ bể" và sau chưa đầy 5 tháng, hãng đã rơi vào cảnh cháy số.

Theo VNPT, về lý thuyết, nếu mở thêm đầu số mới, tối đa chỉ phát triển được khoảng 10 triệu thuê bao. Trong đó, lại mất khoảng 200.000 số không sử dụng được vì trùng với mã gọi đường dài hoặc quốc tế, các số của dịch vụ gọi tắt 113, 115... hoặc số chọn của các hãng taxi, dịch vụ thương mại...

Ông Tống Viết Trung, Giám đốc Viettel Telecom, phân tích về nguyên tắc mỗi đầu số mang mã 09xxxxxxxx cho phép phát triển kịch trần cũng chỉ được khoảng 7-8 triệu thuê bao, trong khi đó, mỗi năm nhà khai thác này phải xuất ra thị trường khoảng 10 triệu số. "Như vậy, với tốc độ phát triển thuê bao như hiện nay, dù Bộ có mở kho, cấp mới cho Viettel tới 2-3 đầu số thì cũng chỉ duy trì được một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi", ông nói.

Một vị phó tổng giám đốc của Viettel cũng cho hay với dân số 80 triệu, chỉ cần một nửa số người này dùng di động thì cũng cần ít nhất 160 triệu số. Bởi cứ 4 sim đưa ra thị trường thì chỉ phát triển được khoảng 1 thuê bao, phần còn lại rơi rớt do số lượng khách hàng ảo, số sim xấu bị chê ứ đọng trong các đại lý...

Vị quan chức này khẳng định: "Chẳng có hãng di động nào trên thế giới lại có trong tay 3-4 đầu số di động cả". Theo ông, lâu nay, khách hàng chỉ biết đến Viettel với đầu số 098. Mới đây thêm số 097, nhiều người đã nhầm tưởng đây là số của một hãng viễn thông khác mà từ chối sử dụng dịch vụ.

"Chúng tôi đã làm cuộc khảo sát tại một số vùng quê, có rất nhiều người dân cứ nằng nặc đòi mua số 098 vì không biết mã 097 cũng là của Viettel. Như vậy, khi ra một đầu số mới, cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải bỏ rất nhiều tiền của để tuyên truyền cho người dân", ông nói.

VNPT - đơn vị lâu nay vẫn "bảo thủ" với phương án cấp thêm mã mạng mới cũng bắt đầu thấy oải: "Chúng tôi đã qua nôn nóng khi kiến nghị Bộ Bưu chính Viễn thông cấp thêm đầu số mới thay vì đổi số. Quả thực, chúng tôi đã rất chật vật với việc quảng bá thương hiệu, chưa kể dải số mới chưa đầy nửa năm đã hết".

Ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc công ty Thông tin Di động VMS MobiFone, nhấn mạnh: "Chúng tôi ủng hộ phương án tăng số vì thực tế thời gian qua, công ty đã tốn không ít tiền của để tuyên truyền tiếp thị, song người tiêu dùng chỉ biết đến số 090 chứ không nghĩ số 093 cũng là của chúng tôi".

Còn Giám đốc VinaPhone Hoàng Trung Hải thì cho rằng: "Với tốc độ phát triển thuê bao như hiện nay, giải pháp cấp đầu số cho các thuê bao di động là không khả thi".

Không riêng doanh nghiệp mà Bộ Bưu chính Viễn thông cũng đang rất đau đầu. Bởi lẽ, nếu nâng thuê bao di động lên 11 số thì sẽ có tới gần 700 triệu số cho một đất nước 80 triệu dân. Như vậy, những dải số thừa ra không biết dùng vào đâu sẽ rất lãng phí tiền bạc của doanh nghiệp mà Bộ thì không quản lý hết được.

Còn nếu cấp thêm đầu số mới thì thị trường sẽ bị loạn vì một nhà khai thác mà có quá nhiều đầu số song song tồn tại, điều này cũng không có quốc gia nào trên thế giới làm cả. Chưa kể, mỗi lần có thêm một đầu số mới, các nhà khai thác không chỉ tốn tiền đầu tư mở rộng mang lưới, cài đặt phần mềm... mà còn phải gửi thư thông báo cho các hãng viễn thông quốc tế nơi mà họ ký dịch vụ roaming quốc tế. Như vậy, tốn kém sẽ không kể hết.

Tuy chưa có phán quyết cuối cùng song theo tiết lộ của một quan chức Bộ, có thể sẽ cấp cho VinaPhone, MobiFone và Viettel ba mã mới chứ không mở rộng số di động dài hơn 10 con số.

Vị quan chức này cho hay, về lâu dài Bộ sẽ quản lý chặt kho số bằng cách yêu cầu các mạng di động thu hồi thuê bao ảo trôi nổi trên thị trường, không ồ ạt chạy đua khuyến mãi phát triển thuê bao. "Các doanh nghiệp sẽ phải chủ động tiết kiệm số. Tới đây, việc xin cấp sẽ khó khăn hơn, không phải cứ cháy số là xin Bộ mở kho", ông nói.

[Theo Vnexpress] 



Bình luận

  • TTCN (0)