Ban Tuyên giáo chính thức huy động các cơ quan truyền thông báo chí tham gia việc thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vai trò mới của CNTT: Hạ tầng của hạ tầng.

Sáng 13/7/2012, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm Khoa học Công tác truyền thông về chủ đề “CNTT – Hạ tầng của hạ tầng” nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn nhận xét, chỉ sau Diễn đàn cấp cao về CNTT-TT Việt Nam năm 2012 diễn ra gần đây, cụm từ “CNTT là hạ tầng của hạ tầng quốc gia” mới bắt đầu được rõ nét (dù rằng Nghị quyết số 13 ban hành từ đầu năm 2012 đã khẳng định rõ vai trò mới này của CNTT – PV).

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đặc biệt nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong việc thay đổi nhận thức của xã hội từ cấp lãnh đạo đến cấp cơ sở, để toàn xã hội đều nhận thức được rằng CNTT là hạ tầng của hạ tầng, liên quan đến quyền lợi sát sườn của từng cá nhân, chứ không chỉ đơn thuần là một ngành kinh tế mũi nhọn, đem lại lợi ích cho một nhóm người nhất định.

Thứ trưởng cho biết sắp tới Bộ TT&TT cùng Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp xây dựng riêng 1 đề án về công tác thông tin tuyên truyền (trên các kênh truyền thông đại chúng, báo, đài, cũng như qua đội ngũ cộng tác viên tuyên giáo,…) để đưa Nghị quyết số 13 vào cuộc sống. Sẽ có chương trình, kế hoạch thông tin tuyền truyền cụ thể cho từng giai đoạn, và sẽ bố trí đầu tư cho hoạt động này.

Trao đổi về chương trình thực hiện truyền thông để thúc đẩy lĩnh vực CNTT đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề xuất các cơ quan truyền thông phải đặt ưu tiên hàng đầu cho công tác truyền thông về CNTT – Hạ tầng của hạ tầng; cần có chuyên đề và cử người thường xuyên liên tục đăng tải thông tin về vấn đề này.

Theo ICTnews




Bình luận

  • TTCN (0)