Đoàn học sinh Việt Nam tham dự IMO 2012. Ảnh: TTX.

Sáu học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đều đoạt huy chương, trong đó Đậu Hải Đăng (ĐH Sư phạm Hà Nội) giành huy chương Vàng. Còn đoàn Olympic Sinh học giành được 4 huy chương Bạc và Đồng.

Olympic Toán học quốc tế

Kì thi IMO 2012 được tổ chức tại Argentina với 100 quốc gia tham dự, đoàn Việt Nam gồm 6 học sinh, trưởng đoàn thầy Vũ Đình Hòa (ĐHSPHN), phó đoàn thầy Lê Bá Khánh Trình (ĐHKHTN TP.HCM) cùng với một số thầy cô giáo là quan sát viên.

Kì thi diễn ra từ 4-16/7, trong đó thí sinh làm 6 bài toán trong 2 ngày 10-11/7 (mỗi ngày 3 bài) với thời gian 4h30 mỗi ngày.

Thế mạnh của Việt Nam là các bài toán về Đại số và Hình học nên năm nay hai bài Hình học và 2 bài Đại số, các thí sinh đều làm tốt, và điểm yếu đối với các bài Tổ hợp và Số học, đoàn vẫn chưa đạt được điểm tối đa.

Đậu Hải Đăng (lớp 12 THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) giành huy chương Vàng; Nguyễn Tạ Duy, Nguyễn Phương Minh (lớp 12 THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) và Nguyễn Hùng Tâm (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội Amsterdam) giành huy chương Bạc. Còn Trần Hoàng Bảo Linh (lớp 11, THPT năng khiếu ĐH Quốc gia TP HCM) và Lê Quang Lâm (lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) giành huy chương Đồng.

Lãnh đạo Cục khảo thí cho rằng, đây là tín hiệu đáng mừng bởi tại kì thi Olympic Toán quốc tế 52 ở Amsterdam (Hà Lan), Việt Nam chỉ giành được 6 huy chương Đồng và xếp thứ 31 toàn đoàn. Đó là thứ hạng thấp nhất trong 36 lần nước ta có đoàn tham dự Olympic Toán quốc tế.

Năm 2011, tại cuộc gặp mặt ở Viện Toán cao cấp khi GS Ngô Bảo Châu về nước làm việc 3 tháng hè, các nhà Toán học đã mổ xẻ nguyên nhân khiến Việt Nam tụt hạng ở Olympic Toán. GS Châu cho rằng, đó một phần là hệ quả của trường chuyên lớp chọn bởi nền tảng của học sinh bậc tiểu học, THCS nhưng hiện chúng ta chưa chú trọng đầu tư hai giai đoạn này. Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng nữa là tâm lí phụ huynh.

Olympic Toán quốc tế (IMO) là cuộc thi quan trọng nhất trên thế giới trong lĩnh vực Toán dành cho học sinh cấp trung học phổ thông. Việt Nam tham dự cuộc thi từ năm 1974. Nhiều học sinh Việt Nam giành huy chương ở IMO sau này đã trở thành những nhà toán học lừng danh, tiêu biểu như giáo sư Ngô Bảo Châu.

IMO 2012 diễn ra ngày 10 và 11/7, với sự tham dự của 548 thí sinh đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thứ tự các đoàn trong top 10

  1. Hàn Quốc: 6 HCV
  2. Trung Quốc: 5 HCV + 1 HCB
  3. Mỹ : 5 HCV + 1 HCB
  4. Nga: 4 HCV + 2 HCB
  5. Thái Lan: 3 HCV + 3 HCB
  6. Canada: 3 HCV + 1 HCB + 2 HCĐ
  7. Singapore: 1 HCV + 3 HCB + 2 HCĐ
  8. Iran: 3 HCV + 2 HCB + 1 HCĐ
  9. Việt Nam : 1 HCV + 3 HCB + 2 HCĐ
  10. Rumani: 2 HCV + 3 HCB + 1 HCĐ

Olympic Sinh học quốc tế

Ảnh
Bốn thí sinh đoạt huy chương tại kì thi Olympic Sinh học năm 2012 tại Singapore.

Còn tại cuộc thi Olympic Sinh học lần thứ 23 (IBO 2012) tổ chức ở Singapore ngày 7-16/7, 4 thí sinh của Việt Nam đã giành được một huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng. Kết quả này tiến bộ hơn so với 3 năm trước.

Chủ nhân huy chương Bạc là Nguyễn Thu Trang (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định). Còn Nguyễn Thị Hải Anh (lớp 11, THPT chuyên Vĩnh Phúc), Nguyễn Thị Ngọc Hồng (lớp 12, THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội), Trần Đức Huy (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) đoạt huy chương Đồng.

Tổng hợp (VnExpress, VietNamNet)



Bình luận

  • TTCN (2)
Trần Đoàn Minh Luân  1

Nguyên tắc xếp hạng như thế nào

7 Singapore: 1 HCV + 3 HCB + 2 HCĐ
8 Iran: 3 HCV + 2 HCB + 1 HCĐ
9 Việt Nam : 1 HCV + 3 HCB + 2 HCĐ
10 Rumani: 2 HCV + 3 HCB + 1 HCĐ

từ hạng 7 dến hạng 10 được xếp hạng không đúng.
đúng ra phải là:
7 Iran: 3 HCV
8 Rumani: 2 HCV
9 + 10 Singapore + Vietnam: 1 HCV 3 HCB 2HCĐ

Hải Nam  30903

Xếp hạng theo tổng điểm bạn à. 1 cái HCV có thể là 42 điểm, cũng có thể là 30 điểm. Nên 3 HCV + 1 HCB có khi thua 4 HCB.