Mayer đang quản lí khoảng 20-25 % tổng số nhân viên tại Google, trong đó có hơn 1100 nhà quản lí và 6000 cộng tác viên. Rời khỏi Google, Mayer để lại một khoảng trống không dễ lấp được.

Bài về cung cấp cho bạn một cái nhìn khái quát về Marissa Mayer, tân tổng giám đốc Yahoo!

Luôn luôn thông minh

Cô nộp đơn vào khoảng 10 trường đại học, và được nhận ở tất cả mọi trường.

Cuối cùng, cô chọn Stanford. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Hệ thống biểu tượng năm 1997, sau đó lấy bằng thạc sĩ Khoa học máy tính tại đây, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo.

Dạy lập trình

Cô bắt đầu dạy lập trình tại Stanford, đồng thời làm việc cho phòng nghiên cứu UBS tại Zurich.

Cô nhận bằng tiến sĩ danh dự tại Viện công nghệ Illinois năm 2008.

14 lời mời làm việc

Ngay sau khi tốt nghiệp Stanford, cô nhận được đến 14 lời mời làm việc.

Một người bạn trai ở Stanford đã có cuộc trò chuyện kéo dài 8 giờ với cô, sau đó cô quyết định gia nhập Google.

Nữ kĩ sư đầu tiên ở Google

Ảnh
Những ngày đầu tiên của Marissa tại Google.

Cô gia nhập Google tháng 6/1999 với vai trò kĩ sư phần mềm. Cô giúp Google thiết kế giao diện trang chủ, và lập ra chương trình Phó giám đốc sản phẩm (chương trình dành cho các nhân viên mới ra trường muốn thử nghiệm vị trí lãnh đạo, xoay vòng trong 2 năm, và không cần lập trình).

Có 300 triệu USD khi Google IPO

Không có gì ngạc nhiên khi Google lên sàn, tài sản của Mayer có giá trị tới 300 triệu USD.

Kết hôn với Zach Bogue

Cô kết hôn năm 2009 với Zach Bogue, một nhà đầu tư bất động sản. Đám cưới kéo dài 3 ngày.

13 năm tại Google

Trong sự nghiệp 13 năm của cô tại Google, Mayer từng đảm nhiệm vai trò kĩ sư, nhân viên thiết kế, giám đốc sản phẩm, giám đốc điều hành. Cô phụ trách việc ra mắt cho hơn 100 sản phẩm của Google.

Phó chủ tịch Google

Gần đây nhất, cô là Phó chủ tịch Google phụ trách mảng Địa phương (local), Bản đồ và các dịch vụ địa điểm.

Cô cũng là người đảm nhiệm một số vụ thâu tóm của Google.

Ban giám đốc Wal-Marts

Không chỉ làm việc tại Google, Mayer còn có chân trong ban giám đốc chuỗi bán lẻ Wal-Mart (từ tháng 6/2012).

Nhà đầu tư

Cô còn đầu tư vào nhiều khởi nghiệp như uBeam, Brit Media, Square, Minted, Airtime, và One Kings Lane.

Tổng giám đốc Yahoo!

Hôm nay, cô được đảm nhận vị trí Tổng giám đốc điều hành của Yahoo!, một công ty tiên phong trong lĩnh vực Internet.

Mayer phát biểu trong một thông cáo báo chí:

Tôi tự hào và vui sướng khi lãnh đạo Yahoo!, một trong những điểm đến đầu tiên trên Internet đối với hơn 700 triệu người dùng.

Cuộc sống cá nhân

Cũng trong ngày hôm nay, vị Tổng giám đốc 37 tuổi cho biết cô đang mang thai một bé trai đầu lòng, dự kiến sẽ sinh vào đầu tháng 10.

Ngoài ra, theo thời báo New York, cô sở hữu một căn hộ Penthouse giá 5 triệu USD, nằm trong một khách sạn tại San Francisco. Mayer cũng rất đam mê thời trang, cô từng bỏ ra 60.000 USD cho một tổ chức từ thiện để tham dự buổi ăn tối với nhà tạo mẫu Oscar de la Renta.

Trong quyển sách "Googled" cũng cho biết: đầu những năm 2000, khi đang đảm nhiệm vai trò giám đốc sản phẩm, Mayer từng hẹn hò với đồng sáng lập Google Larry Page. Tuy nhiên tại thung lũng Silicon, thông tin này được giữ kín như một điều cấm kị. Năm 2005, Eric Schmidt ra lệnh cấm hợp tác với CNET vì trang tin này tiết lộ địa chỉ cá nhân của vị tổng giám đốc Google.

Theo Business Insider, CNN.




Bình luận

  • TTCN (2)
Nguyễn Triết Học  953

Thật sự ấn tượng! Smile

Nguyễn Tuấn Anh  126

nể quá ! Smile