Tòa án Đức đã tuyên bố rằng máy tính bảng Xoom của Motorora không vi phạm thiết kế iPad của Apple nhưng cũng từ chối yêu cầu bồi thường thiệt hại mà Motorola đưa ra.

Apple ban đầu đã kiện Motorola với cáo buộc MTB Xoom vi phạm 3 bằng sáng chế về thiết kế của iPad và tìm cách cấm thiết bị của Motorola bán ở châu Âu.

Mặc dù vậy, tòa án đã phán quyết rằng Motorola vô tội, Xoom không vi phạm thiết kế của iPad. Tòa án đồng thời đã bác bỏ đơn phản tố nói Apple vi phạm sáng chế của Motorola trên iPad và đòi bồi thường thiệt hại.

Tòa án cũng ra lệnh cho Apple phải trả 2/3 chi phí và Motorola phải trả 1/3 chi phí hầu tòa.

Trong hai phiên điều trần trước khi đưa ra phán quyết, chủ toạ phiên toà cũng đã nghiêng về Motorola. Thẩm phán Johanna Brueckner Hofmann đã phát biểu hồi tháng 3 rằng tòa án đang xem xét lại thiết kế của Xoom và iPad để đưa ra kết luận cuối cùng.

Hiện cả Apple và Motorola đều chưa đưa ra bình luận gì.

Theo FoxBusiness




Bình luận

  • TTCN (0)