Ngày 19/7, tại Hà Nội, Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG, Câu lạc bộ CEO và CIO tổ chức hội nghị và lễ trao giải lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu 2012 (CIO Summit & Awards 2012).

Năm nay, quy mô của giải thưởng được mở rộng hơn so với năm ngoái. Các ứng viên tham gia giải thưởng được chia thành 2 khối: khối nhà nước và khối DN, trong đó từng khối cũng được chia ra thành các nhóm ngành khác nhau.

Tiêu chí đánh giá cũng được ban tổ chức và hội đồng bình chọn điều chỉnh cho phù hợp với trình độ của các CIO hiện nay: đề cao tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức, lãnh đạo, đổi mới, sáng tạo của cá nhân CIO, nhấn mạnh tính đột phá, sáng tạo của dự án CNTT mà CIO đã triển khai thành công, trong đó kết quả triển khai dự án sẽ đặc biệt được chú trọng.

10 CIO của Việt Nam được nhận giải lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu 2012 gồm: Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TW - Trần Quốc Bình; Giám đốc Trung tâm thông tin, Bộ Xây dựng - Đặng Kim Giao; Giám đốc Trung tâm máy tính, Đại học Quốc gia Hà Nội - Nguyễn Nam Hải; Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Minh Hồng; CIO Ngân hang TMCP Hàng Hải - Nguyễn Quốc Khánh; Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo – Quách Tuấn Ngọc; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Hồ Đức Phước; CIO BigC Việt Nam – Phú Quốc Sĩ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Trần Thị Thái; Giám đốc Trung tâm thông tin tín dụng NHNN Việt Nam (CIC) - Phạm Công Uẩn.

Theo VEN




Bình luận

  • TTCN (0)