Theo Ban tổ chức Thế vận hội Olympic 2012 thì những thiết bị công nghệ cao như máy bộ đàm, các thiết bị làm nhiễu sóng, máy quét radio, con trỏ laser, đèn chớp,... sẽ bị cấm sử dụng.

Ngoài ra, đây cũng là Thế vận hội đầu tiên thực hiện lệnh cấm với các trạm phát không dây như Wi-Fi và 3G tại các địa điểm diễn ra sự kiện nếu không nhận được sự cho phép từ phía ban tổ chức.

Mặc dù iPad, iPhone, smartphone và MTB Android được phép sử dụng tại các địa điểm diễn ra sự kiện nhưng không được sử dụng để tạo điểm truy cập không dây (Access Point) để kết nối các thiết bị với nhau.

Trong danh sách các thiết bị không được sử dụng tại Thế vận lội lần này còn có các máy ảnh cỡ lớn và các thiết bị truyền phát có chiều dài trên 30 cm. Tuy nhiên các hoạt động chụp ảnh và quay video với mục đích phi thương mại thì vẫn được phép.

Theo PC World



Bình luận

  • TTCN (0)