Chỉ 6 giờ sau khi ra mắt, lượng người đăng kí trên Outlook.com đã đạt ngưỡng 1 triệu, theo báo cáo của Microsoft. Đây là một kết quả ấn tượng cho thấy Outlook.com đủ sức để cạnh tranh với Gmail của Google.

Ảnh

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia phân tích thì con số này là điều hiển nhiên bởi hầu hết các tài khoản của Outlook là do người dùng chuyển từ Hotmail và các tài khoản email khác sang.

Hiện tại, Google vẫn đang dẫn đầu với 425 triệu người dùng trong khi đó Hotmail có 350 triệu khách hàng.

Microsoft giới thiệu Outlook.com là một dịch vụ email dựa trên đám mây được tích hợp tính năng video call của Skype và mạng xã hội. Outlook.com hỗ trợ truy cập một cách dễ dàng hơn đến tính năng trình chiếu hình ảnh đính kèm, tích hợp Office, Skype và hỗ trợ Facebook Chat.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (2)
Hải Nam  30903

Câu dưới đá câu trên à nha!

Đây là một kết quả ấn tượng cho thấy Outlook.com đủ sức để cạnh tranh với Gmail của Google.

Nhưng mà theo "chuyên gia" thì có vẻ cũng "thường thôi":

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia phân tích thì con số này là điều hiển nhiên bởi hầu hết các tài khoản của Outlook là do người dùng chuyển từ Hotmail và các tài khoản email khác sang.

Vậy nhận định "ấn tượng" đầu tiên là của ai mà trái ngược "ý kiến chuyên gia" vậy?

Lâm Hằng  43251

Đó là ấn tương đầu tiên của người dùng Email nhưng chưa đủ để gây ấn tượng với các chuyên gia. Bởi có thể họ đã dự đoán được tình huống này. Đã lâu rồi em không thấy ai dùng nhiều Hotmail nữa mà. Cái này có lẽ chỉ gây ngạc nhiên với người dùng!