Giao diện ebay Việt
Tập đoàn kinh doanh trực tuyến hàng đầu thế giới eBay đã chính thức có mặt tại Việt Nam bằng việc khai trương trang web giao diện tiếng Việt (http://www.ebay.vn) tại Hà Nội sáng hôm qua (27/6).

Đây sẽ là tiện ích kết nối người tiêu dùng Việt Nam với thị trường trực tuyến toàn cầu để đăng ký mua bán hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới.

Với sự kiện khai trương website tiếng Việt, eBay đặt mục tiêu tạo cơ hội xuất khẩu cho các cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường thế giới thông qua việc kết nối với thị trường trực tuyến eBay toàn cầu.

Theo ông Sam McDonagh, giám đốc eBay khu vực Đông Nam Á, người Việt Nam đầu tiên đăng ký sử dụng eBay vào năm 1998. eBay hiện có mặt tại 38 quốc gia với 233 triệu người đăng ký sử dụng để mua bán hàng hóa.

Các mặt hàng được mua bán nhiều nhất trên website này là mô tô, sản phẩm điện tử tiêu dùng, quần áo và phụ kiện, máy tính, nhà cửa, sách, âm nhạc, hàng sưu tập, đồ thể thao, đồ chơi… Món hàng đắt nhất được bán trên eBay tính đến nay là chiếc máy bay phản lực cá nhân trị giá 4,9 triệu USD.

Trong quí I 2007, tổng giá trị hàng hóa giao dịch thành công trên eBay đạt 14,3 tỉ USD, doanh thu ròng 1,25 tỉ USD, tăng 23% so với năm ngoái. Ước tính mỗi giây đồng hồ có khoảng 1 839 USD giá trị hàng hóa được giao dịch trên mạng eBay.

(theo TTO)



Bình luận

  • TTCN (0)