Một người đàn ông Đài Loan đã đệ đơn kiện chống lại Apple, cáo buộc hãng này đã lấy sáng chế của ông để sử dụng cho ứng dụng FaceTime trên sản phẩm iPhone.

Đơn kiện đã được gửi lên một Tòa án nhân dân cấp trung tại Trấn Giang vào 31/7 vừa qua. Tòa án này đã chấp nhận đơn kiện và thông báo cho Apple, tuy nhiên Apple vẫn chưa có phản ứng gì.

Người đàn ông này tên Lee, hiện sống ở Đài Loan, ông tuyên bố rằng Apple đã sử dụng sáng chế của mình liên quan đến công nghệ “mạng lưới kĩ thuật số hỗ trợ cá nhân khi giao tiếp bằng giọng nói”. Lee cho biết ông đã phát hiện ra công nghệ của mình bị sử dụng trái phép sau khi mua và sử dụng 1 chiếc iPhone 4S tại Trấn Giang.

Tuy nhiên, Lee vẫn không tiết lộ số tiền mà ông đòi bồi thường nhưng bắt buộc Apple không được phép sử dụng công nghệ của mình nữa.

Buổi điều trần đầu tiên của cả hai dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng tới.

Đây là vụ kiện tiếp theo liên quan tới Apple và Trung Quốc. Trước đó, đáng chú ý nhất là việc Apple đã phải chi 60 triệu USD cho Proview liên quan tới thương hiệu iPad.

Theo MicGadget, Cnet




Bình luận

  • TTCN (0)