Mục đích sử dụng smartphone của người Việt so với các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Ericsson CumsumerLab tháng 8/2012.

Có đến 95% người dùng Việt Nam mua smartphone để nhắn tin SMS và 99% để gọi điện thoại, trong khi các tiện ích khác do smartphone mang lại được sử dụng rất khiêm tốn.

Theo kết quả khảo sát về người dùng smartphone tại các nước châu Á - Thái Bình Dương do Ericsson vừa công bố ngày 8/8/2012, thật bất ngờ khi được hỏi “Tính năng nào anh/chị sử dụng nhiều nhất trên thiết bị của mình?”, top 5 hoạt động được người dùng smartphone Việt sử dụng nhiều nhất lần lượt là gọi điện (99%), nhắn tin SMS (95%), lướt net (68%), truy cập mạng xã hội (38%) và sử dụng các ứng dụng (35%).

Trong khi đó, tại các quốc gia đang phát triển, tỉ lệ người dùng smartphone để gọi điện và nhắn tin thấp hơn rất nhiều, chẳng hạn tại Úc, tỉ lệ này là 81% và 89%; tại Singapore 77% và 92%; tại Malaisia là 65%, 90%...

Theo khảo sát của Ericsson, tại các nước đang phát triển, các tính năng là thế mạnh của smartphone như truy cập mạng xã hội, lướt net, check mail, chạy các ứng dụng (app) có tỉ lệ sử dụng rất cao, đạt trên 50% người dùng. Chẳng hạn tại Úc, tỉ lệ này lần lượt là 58%, 71%, 60% và 64%; tại Malaisia là 69%, 71%, 53%, 54%; tại Singapore là 64%, 82%, 75% và 70%. Tại Việt Nam, tỉ lệ này là 38%, 68%, 25% và 35%.

Ông Jan Wassenius, Tổng Giám đốc Ericsson Việt Nam, Lào và Campuchia cho biết, thực ra những thói quen sử dụng smartphone của người Việt cũng nằm trong xu thế chung của các nước mới nổi. Phần lớn người dùng vẫn chưa có thói quen khai thác các tiện ích do smartphone mang lại như ngân hàng trực tuyến, tivi trực tuyến, kho ứng dụng (app store)….

Thực tế này, ở một khía cạnh nào đó cho thấy các nhà mạng chưa khai thác được hết tiềm năng lợi nhuận từ việc đầu tư cho mạng 3G cũng như sự bùng nổ smartphone và máy tính bảng đang diễn ra.

Trong khi đó, theo đại diện Ericsson, các nhà mạng không việc gì phải sợ thất thu từ việc người dùng dần chuyển sang sử dụng cuộc gọi VoIP và tin nhắn (instant message) từ các ứng dụng như Skype, Yahoo Messenger, Viber… "Thậm chí nhà mạng có thể kiếm thêm lợi nhuận từ đây”, đại diện Ericsson khẳng định.

Ví dụ điển hình được dẫn ra từ Úc, nhà mạng Teltra đã có thể tăng APRU (doanh thu trên mỗi thuê bao) từ 20 USD lên 40 USD nhờ vào việc đưa ra các gói cước phù hợp với nhu cầu từng người dùng, từ gói cước dành cho một tính năng riêng biệt trên smartphone như truy cập mạng xã hội hay lướt net; gói cước cho một khoảng thời gian nhất định một ngày, vài ngày hay thuê bao tháng, đến gói cước về chất lượng dịch vụ (đảm bảo tốc độ truy cập luôn đạt 1Gbps…).

Hoặc như ở Ấn Độ, nhà mạng Aircel lại có một cách kinh doanh khác khi bắt tay trang web nghe nhạc trực tuyến đông người truy cập nhất tại quốc gia này để cung cấp các gói cước chuyên về nghe nhạc như theo số lượng bài, theo thời lượng…

Việt Nam đang có lợi thế để khai thác các dịch vụ theo hướng này. Dù sao, không thể phủ nhận rằng số lượng các thiết bị có khả năng kết nối 3G tại Việt Nam đang tăng lên và nhà mạng cần đáp ứng các nhu cầu của người dùng.

Theo PCWorld VN




Bình luận

  • TTCN (23)
Đỗ Thị Thuỷ  5265

ặc, chuẩn quá , kk

Nguyễn Triết Học  953

Mua khoe mẽ chứ sài bao nhiêu Big Grin

Đỗ Thị Thuỷ  5265

mình cũng nằm trong số những người khoe mẽ này, kk

Nguyễn Triết Học  953

Khà khà, cũng có sờ mát phôn sài, mình đâu có đâu Big Grin

Đỗ Thị Thuỷ  5265

khớ khớ, smartphone cùi bắp b à, nhưng mà cũng phấn khởi vì bao lâu rồi mới lên đời được con 1208 sang smartphone đoá Smile

Nguyễn Triết Học  953

Cùi bắp là cỡ nào chứ, đập đá và sờ mát phôn khác nhau xa đoá, thế giờ còn con 1208 hông, hi hi

Đỗ Thị Thuỷ  5265

thì dĩ nhiên là ko rồi, nhưng cũng nhớ nó lắm Wink

Nguyễn Triết Học  953

Tưởng còn thì ... cho mình xin ... ~.~

Hoàng lưu anh  20

Phấn khởi

Chài , phấn khởi cỡ nào cơ, đến cỡ phấn khích chưa, chắc mua thi thoảng chụp hình "tự thích " quá

Lê Thanh Sơn  5

chuẩn

Lúc trước mình gặp một ông đi ô tô camry 3.4, tay cầm điện thoại iphone dừng đèn đỏ chung với mình khúc Điện Biên Phủ và ..... (ko nhớ rõ) ổng mở cửa kiếng ra hỏi đường mình
Mình biết trong ô tô này có hệ thống định vị cho xe hơi, hơn hết chiếc Iphone của ổng đầy đủ những tính năng về định vị và bản đồ. Mình buồn cười thật!

Mr. Ngọc Ẩn  79

Vui nhỉ

Hì cũng khó trách, đa số người dùng đều ít tiếp xúc với công nghệ thông tin, chỉ giới trẻ thì rành nhưng ít có điều kiện để mua như người thành đạt

Hiếu Tròn  25905

Nghịch lí là ở chổ đó. Người biết dùng thì không có điều kiện, người có điều kiện thì không khai thác hết tính năng.

Hades VN  3

bình thường

Cái này bình thường, cũng không thể gọi là nghịch lý được. Thực chất bài báo kia đanh đánh giá ở mức tiêu cực! Nếu đánh giá về mặt thực tế : Mọi việc chúng ta giải quyết trên máy tính đơn giản hơn nhiều trên một chiếc sờ mát phôn, dành thời gian cho một chiệc sờ mát phôn mà lại không thể thay thế hoàn toàn cho một chiếc máy tính ! Quá phí phạm thời gian ! Ở VN thực chất giới CN vẫn là người mua sờ mát phôn nhiều nhất đấy !

Mr. Ngọc Ẩn  79

Cũng cần cẩn thận hàng fake

Ừ ở VN dân công nghệ mua smartphone rất nhiều, nhưng đa phần mua ở phân khúc tầm trung và thấp, còn những loại cao cấp mình thấy các xếp, các vị đại gia hay xài hơn và chủ yếu để khoe

Và mọi người ơi, bây giờ ra đường cũng chẳng biết đâu mà lần, coi chừng thấy cầm iPhone mà chạy Android của Tàu 400k đấy nhé!

Công nhận là giải quyết trên máy tính nhanh lẹ hơn rất nhiều, nhưng có những việc chúng ta cần gấp ví dụ như tra bản đồ, gởi email, xem báo giá,... không thể ngồi đợi khởi động laptop rồi gắn D-Com... lâu lắm

thanh  179

Vậy smartphone sinh ra làm gì tại sao người ta vẫn mua SP trong khi người ta dùng máy tính làm được nhiều thứ?? SP làm được cái mà máy tính không làm được đó là gọc nhẹ có thể dùng mọi lúc. Bạn ra đường muốn tra cứu cái gì đó vi dụ như địa chỉ cửa hàng trên trang web không thể mở máy tính lên được. SP tiện lợi ở chổ đó. Còn những người dùng SP như một điện thoại thông thường thật phí tiền.

Hoàng lưu anh  20

Quá đúng

Cái này cũng chẳng nghịch lý là bao nhiêu nhất là đối với người khá hoặc rất nhiều tiền, ngoài chuyện phục vụ cho công việc, người ta bận kiếm tiền chứ có thời gian đâu nghịch ngợm mấy thứ vô bổ trên điện thoại. hoặc người nhiều tiền mà làm việc ít thì người ta cũng thích giải trí kiểu khác , còn mấy cha ít tiền thì thừa thời gian để vọc vẹo trên điện thoại ( một kiểu giải trí ít tốn tiền ) :)))

Hoàng lưu anh  20

Quá đúng

Cái này cũng chẳng nghịch lý là bao nhiêu nhất là đối với người khá hoặc rất nhiều tiền, ngoài chuyện phục vụ cho công việc, người ta bận kiếm tiền chứ có thời gian đâu nghịch ngợm mấy thứ vô bổ trên điện thoại. hoặc người nhiều tiền mà làm việc ít thì người ta cũng thích giải trí kiểu khác , còn mấy cha ít tiền thì thừa thời gian để vọc vẹo trên điện thoại ( một kiểu giải trí ít tốn tiền ) :)))

Hiếu Tròn  25905

Ở các nước khác (Âu, Mỹ) người ta "ngịch ngợm" trên smartphone để kiếm tiền đó bạn. Còn dùng ở mức nghe, gọi, nhắn tin mà có quá nhiều tiền thì sao không mua các điện thoại "cùi bắp" là được rồi Wink

Hoàng lưu anh  20

Bình loạn cho vui

Thứ nhất đang bàn về cái tiêu đề " Người Việt nam .." Khoan chuyện âu mỹ , không liên quan tới họ, Big Grin mình không quá nhiều tiền nhưng đôi khi cũng cố gắng xem người quá nhiều tiền họ nghĩ gì, vì cách nghĩ của họ nhiều khi chẳng giống người ít tiền tiền, mà bạn nói " Còn dùng ở mức nghe, gọi, nhắn tin mà có quá nhiều tiền thì sao không mua các điện thoại "cùi bắp" là được rồi " thì đó là cách nghĩ của bạn thôi, có thể người ta dùng điện thoại cùi bắp nhưng được dát thêm vàng hay gì gì đó nữa đó :D, tại sao ở mức nghe gọi nhắn tin dùng điện thoại cùi bắp được rồi là sao ....... tại sao phải làm vậy , người ta thích thì người ta mua điện thoại thật sang rồi chỉ để nghe gọi, thấm vào đâu , Big Grin TT mua cái đồng hồ gần 4 tỷ chỉ để xem giờ ( mà chưa chắc đã xem giờ ) hehe, vui tí thôi

Hoàng lưu anh  20

Khoe mẽ là chính, thể hiện là mười

Nếu không khoe mẽ thì ít có động lực để mua smf lắm, đó cũng là một trong các tiêu chuẩn cần để mua smaf mà, cầm ip mà hỏi đường thì cũng bình thường thôi, hỏi nhanh hơn là dò dẫm, bạn thử cầm bản đồ mà dò đường ở sài gòn xem nhanh hay lâu. dừng đèn đỏ mà dò đường bằng điện thoại kiểu gì cũng có đứa nó cho viên đá vào xe, ( đến đèn xanh vẫn còn dò nữa )

Hoàng lưu anh  20

Khoe mẽ là chính, thể hiện là mười

Nếu không khoe mẽ thì ít có động lực để mua smf lắm, đó cũng là một trong các tiêu chuẩn cần để mua smaf mà, cầm ip mà hỏi đường thì cũng bình thường thôi, hỏi nhanh hơn là dò dẫm, bạn thử cầm bản đồ mà dò đường ở sài gòn xem nhanh hay lâu. dừng đèn đỏ mà dò đường bằng điện thoại kiểu gì cũng có đứa nó cho viên đá vào xe, ( đến đèn xanh vẫn còn dò nữa )

Jillian  155

Mình xài smartphone mà chủ yếu xài sms, lướt web, vào facebook với twitter. Lâu lâu thì xài GPS chỉ đường thôi. Thấy nhiều người cũng mắc cười, mình có nhỏ bạn xài iPhone 4, mà mình kêu nó cài cái Viber để gọi nói chuyện nó cũng không biết cài, nói là mai chạy ra tiệm nhờ cài dùm =.=! Mà VN nên chơi kiểu bán phone theo nhà mạng, giảm giá xuống, bảo đảm từ người lớn tới con nít đều xài smartphones hết ráo Laughing

Nguyễn Triết Học  953

Đồng ý một phần với bạn, đàn bà con gái cùng IP chủ yếu cần sự ổn định và yêu chuộng cái đẹp, đôi khi còn dùng để chụp hình tự sướng nữa. Còn về tính năng, không mấy ai mà biết cài đặt và dùng đâu.
Về nhà mạng, ở VN không có chuyện giảm giá như nước ngoài được, VN mình ăn tiền chủ yếu nhờ bán sản phẩm chứ không phải chủ yếu dựa vào thu lợi từ thuê bao Big Grin Như hồi trước có chương trình bán rẻ IP và BlackBerry của Viettel, nói vậy chứ ban đầu người dùng cũng phải bỏ ra hàng chục triệu, rồi cũng sài theo quy định hàng tháng bao nhiêu bao nhiêu đấy mà Smile