Người chơi game "lậu" có thể bị phạt đến 1 triệu đồng. Ảnh chỉ mang tính minh hoạ.

Người chơi trò chơi trực tuyến (game online) mà game đó chưa được cấp phép hoặc chưa đăng kí theo quy định thì bị phạt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Đây là quy định trong dự thảo nghị định xử phạt trong lĩnh vực Internet mà Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến góp ý từ ngày 27/8.

Điều gây băn khoăn là người chơi game làm sao biết game mình chơi có được đăng kí, cấp phép hay chưa.Trong khi đó, theo Nghị định 28/2009 hiện áp dụng về xử phạt trong lĩnh vực Internet, chỉ có doanh nghiệp cung cấp game mới bị phạt, người chơi không bị phạt.

Cũng theo dự thảo trên, doanh nghiệp cung cấp game có hình ảnh hoặc âm thanh gây cảm giác rùng rợn, kích động bạo lực, dâm ô, miêu tả các hành động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, đánh bạc... bị phạt đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, các điểm cung cấp dịch vụ game online cách trường học dưới 200 m, diện tích nhỏ hơn 50 m2, hoạt động ngoài giờ quy định (8-22 giờ) bị phạt đến 20 triệu đồng.

Theo Pháp Luật TP




Bình luận

  • TTCN (2)
Nguyễn Triết Học  953

Thêm một kiểu rút tiền mới! => Có sáng tạo!

Elvis Lam  17

Thằng nhóc ngày nghỉ xin được 20 ngàn đi chơi game! Chơi game lậu bị phát hiện. "Ê chú! Đóng phạt 1 triệu đi!" Có bỏ tù nó cũng không có tiền đóng phạt... Luật r... à!