Mô hình vệ tinh Vinasat

Ngày 6-3 sẽ là thời điểm nhà sản xuất Lockheed Martin (Mỹ) chuyển vệ tinh Vinasat tới bãi phóng French Guyana (Nam Mỹ) để chuẩn bị các công đoạn cuối cùng trước khi phóng vệ tinh lên quĩ đạo.

Ông Hoàng Minh Thống, trưởng ban Vinasat, Tập đoàn Bưu chính, viễn thông Việt Nam (VNPT) - chủ đầu tư dự án vệ tinh Vinasat, đã cho biết như vậy.

Thời hạn này vừa được nhà sản xuất vệ tinh thông báo với VNPT sau khi không thể đưa vệ tinh ra bãi phóng vào đúng thời hạn trong tháng 2 như dự kiến.

Theo ông Thống, kể cả sau khi vệ tinh được đưa lên bệ phóng thì nhà sản xuất cũng sẽ dành gần một tháng nữa để đo thử lại lần cuối các thông số kỹ thuật.

Đến nay, thời điểm chính xác phóng vệ tinh vẫn chưa được xác định cụ thể mà chỉ dự kiến vào những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 tùy theo điều kiện thời tiết.

(Theo Khiết Hưng - TTO)



Bình luận

  • TTCN (0)