Nhiều vật kỉ niệm liên quan tới Apple, ví dụ như hồ sơ sáng lập công ty đã được bán đấu giá với số tiền cực lớn - kỉ lục là 1,6 triệu USD.

Hồ sơ sáng lập công ty: 1,6 triệu USD

Các văn bản pháp luật sáng lập ra Apple có giá bằng 8.000 chiếc iPhone cộng lại. Tháng 12/2011, tài liệu thành lập của Apple đã được nhà đấu giá Sotheby's bán đi với giá gần 1,6 triệu USD.

Được kí bởi hai nhà đồng sáng lập Apple - Steve Jobs, Steve Wozniak và Ron Wayne vào ngày 01/04/1976, thỏa thuận dài 3 trang này trao cho Jobs và Wozniak mỗi người 45% quyền sở hữu công ty và Wayne giữ 10% còn lại. Chỉ 11 ngày sau đó, Wayne rút lui và hủy bỏ quyền sở hữu.

Những tài liệu trên được mang ra đấu giá với giá khởi điểm 70.000 USD. Trong khi người ta ước tính giá bán ra chỉ khoàng 100.000 tới 150.000 USD thì cái giá cuối cùng lại cao gấp 10 lần con số đó (việc đấu giá dừng lại ở con số 1.350.500 USD, cộng thêm 12% hoa hồng hoặc phí bảo hiểm nên thành gần 1,6 triệu USD). Eduardo Cisneros, một ông trùm ngành truyền thông và giải trí, là người chiến thắng trong cuộc bán đấu giá này.

Máy tính Apple I: 374.500 USD

"Đứa con tinh thần" đầu tiên của Steve Jobs và Steve Wozniak ban đầu được bán ra với giá 666,66 USD. Tuy nhiên, nếu bạn còn sở hữu một trong 200 máy Apple I, bạn có thể bán thiết bị này với giá gấp 500 lần giá ban đầu.

Trong một phiên đấu giá do Christie's tổ chức hồi tháng 11/2010, một máy Apple I đã được bán với giá 212.000 USD kèm theo một lá thư có chữ kí của Steve Jobs. Mới đây, nhà đấu giá Christie's tuyên bố họ sẽ đem một máy Apple I nữa ra đấu giá, với dự đoán có thể thu về khoảng 126.500 USD.

Nhưng kỉ lục thực tế đã thuộc về một máy Apple I mà nhà đấu giá Sotheby's bán ra hồi tháng 06/2012 với giá cuối cùng là 374.000 USD, cao gấp đôi dự đoán ban đầu 180.000 USD.

Tranh sơn lụa logo Apple: 26.000 USD

Đây là tác phẩm do họa sĩ người Mỹ Andy Warhol thực hiện theo đơn đặt hàng của một nhà cựu điều hành Apple, ông Del Yocam. Bức tranh được đem ra đấu giá vào tháng 05/2009. Mức giá cuối cùng là 26.000 USD.

Biển hiệu đầu tiên của Apple: 18.000 USD

Chiếc biển làm từ chất liệu plexiglas và đóng khung gỗ đã được bán với giá 18.000 USD. Một điều thú vị là cách đây 3 thập kỉ, nó đã từng bị ném vào thùng rác theo đúng nghĩa đen.

Đây chính là biển hiệu đầu tiên của Apple, được công ty treo trong các triển lãm thương mại khi họ trưng bày máy tính, đầu tiên là máy Apple I vào năm 1976.

Sau khi yêu cầu thay biển hiệu mới, Steve Jobs đã ném chiếc biển cũ này vào thùng rác. Ông Thomas Liggett, nhân viên thứ 114 của Apple đã lôi kỉ vật này ra và cất giữ tại nhà cho tới khi ông bán nó vào năm 2008.

Hộp đồ nghề của Steve Wozniak: 7.000 USD

Chiếc hộp dụng cụ đơn giản đã qua sử dụng nhiều năm này có giá đắt gấp nhiều lần một chiếc hộp mới, vì nó đã từng thuộc về một người nổi tiếng: nhà đồng sáng lập Apple Steve Wozniak.

Những năm 1970, tất cả nhân viên Apple đều được phát những chiếc hộp dụng cụ màu xanh lá cây như trong ảnh. Khi Steve Wozniak ngừng sử dụng chiếc hộp của mình, ông vẫn gìn giữ nó tại trụ sở chính của Apple. Liggett, một người thích sưu tập các kỉ vật của Apple đã đề nghị ông Wozniak bán lại chiếc hộp này.

Theo ICTnews/CNN




Bình luận

  • TTCN (0)