Có vẻ như Kodak đang gặp khó khăn khi gần đây hãng đã tuyên bố rằng sẽ cắt giảm thêm nhân viên nhằm tiết kiệm tài chính.

Theo đó, Kodak cho biết từ thời điểm hiện tại tới cuối năm, hãng sẽ sa thải hơn 1000 nhân viên nhằm tiết kiệm khoản tiền 330 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, Kodak đã sa thải tổng cộng 2700 nhân viên.

"Chúng tôi nhận ra rằng cần phải khẩn trương cắt giảm nhân sự, tiết kiệm chi phí để tập trung phát triển doanh nghiệp ngày một đa dạng hơn”, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Kodak, Antonio Perez cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, Kodak cũng đã phải đệ đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 1, ngừng kinh doanh máy ảnh kĩ thuật số và mới đây nhất, hãng đã phải bán đấu giá hệ thống kinh doanh phim máy ảnh nhằm huy động tiền mặt. Ngoài sa thải nhân viên, Kodak cũng cho biết chủ tịch Philip Faraci đã rời khỏi công ty và tạm thời ông Antoinette McCorvey sẽ lên thay.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)