Thứ Ba, ngày 11/9 đánh dấu kỉ niệm lần thứ 11 các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, và Phòng cảnh sát New York (NYPD) đã triển khai một chiến dịch truyền thông xã hội để tưởng nhớ đến các nhân viên làm nhiệm vụ trong ngày 11/9 kinh hoàng đó.

Cảnh sát New York đã và đang đăng tải tên tuổi và cấp bậc của các đồng đội đã ngã xuống trên tài khoản chính thức của Twitter, @NYPDnews, từ ngày 7/9. Mỗi thông điệp (tweet) kết nối tới một trang Facebook với một bức hình và nhiều chi tiết hơn về người chiến sĩ đó, cùng với hashtag (một từ hoặc chuỗi các kí tự bắt đầu với một dấu thăng trên Twitter) #neverforget (không bao giờ quên).

Một số thông điệp gần đây hơn có cả có cả về những người thi hành nhiệm vụ đã mất trong 11 năm qua kể từ ngày 11/9/2011.

Đây là lần tưởng niệm đầu tiên theo hình thức này cho cảnh sát New York. Paul Browne, một phát ngôn viên của cảnh sát New York cho tờ New York Post biết là phòng cảnh sát New York có ý tưởng này sau khi khởi động các trang Facebook và Twitter.

Tên của các chiến sĩ đã mất cũng sẽ được đọc vào buổi lễ tưởng niệm sáng mai 11/9.

Theo ICTPress



Bình luận

  • TTCN (1)
Bùi Văn Lân  15

đoạn đầu viết sai kìa =]]...!

"Thứ ba,ngày 9/11 đánh dấu kỉ niệm lần thứ 11...v..v"!góp ý nhé mọi người :D:D..!