Hãng sản xuất thiết bị điện tử Philips cho biết sẽ có kế hoạch tiết kiệm chi tiêu 1,1 tỉ EUR (1,4 tỉ USD), điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều nhân viên của hãng bị sa thải.

Philips cho biết vào ngày 11/9 trong một sự kiện dành cho các nhà đầu tư tại London, rằng hãng đang gặp khó khăn và đưa ra kế hoạch cắt giảm 2200 nhân viên nhằm tiết kiệm chi phí. Vào năm ngoái, hãng cũng đã phải cắt giảm 4500 nhân viên với mục đích trên.

Theo kế hoạch ban đầu, Philips dự định chỉ tiết kiệm khoảng 800 triệu EUR (1,02 tỉ USD) tuy nhiên điều kiện kinh tế khó khăn đã buộc hãng phải cắt giảm thêm so với dự định ban đầu.

"Các biện pháp thắt chặt và giảm chi phí sẽ giúp chúng ta giảm thiểu ảnh hưởng của những cơn gió ngược từ nền kinh tế hiện nay. Những thay đổi này sẽ giúp chúng ta có sự đổi mới hơn để phục vụ khách hàng có hiệu quả trên toàn thế giới. Việc này xảy ra sẽ dẫn đến hậu quả mất việc làm và chúng tôi lấy làm tiếc", Giám đốc điều hành Philips, ông Frans van Houten cho biết.

Kế hoạch này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2014, tập trung vào mảng chăm sóc sức khỏe và sản xuất thiết bị chiếu sáng.

Philips hiện có trụ sở tại Hà Lan và sử dụng hơn 120.000 nhân viên trên toàn cầu.

Theo ZDNet




Bình luận

  • TTCN (0)