Đại diện dịch vụ đăng kí tên miền lớn nhất thế giới vừa lên tiếng sau khi có thông tin cho rằng hãng đã bị tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) bởi các hacker Anonymuos khiến hệ thống máy chủ DNS của họ bị tê liệt.

"Hãng phải ngưng dịch vụ vì lỗi hệ thống chứ không phải do hacker tấn công từ chối dịch vụ. Chúng tôi đã ngay lập tức khắc phục sự cố, khôi phục lại dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi và GoDaddy.com", giám đốc điều hành tạm thời của GoDaddy, Scott Wagner cho biết trong một tuyên bố.

Wagner cũng cho biết thêm, hiện không có bất kì dữ liệu khách hàng nào bị xâm phạm hay rò rỉ từ hệ thống của hãng". Ông cũng xin lỗi khách hàng của mình về rủi ro vừa qua, cảm ơn sự kiên nhẫn của họ và hứa sẽ có các biện pháp ngăn chặn sự việc trên tái diễn.

Ông không nói cụ thể về nguyên do sự cố, chỉ biết rằng có một chuỗi sự kiện trong mạng nội bộ đã làm hỏng nội dung bảng định tuyến.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (2)
Minh Tuấn  250

Godaddy mà cũng bị cúp điện nữa ah. Không biết khi nào fb cúp điện ta.

Hải Nam  30903

Không phải cúp điện. Mình đã sửa lại bài.