Apple khai chiến với trang web bán đặc sản nhỏ của Ba Lan. Ảnh: GSMArena.

Vụ kiện mới bị phanh phui giữa Apple và một website bán và giao hàng tại nhà của Ba Lan đang trở thành đề tài đàm tiếu của dân mạng.

Tại Ba Lan, tên miền “top” là “.pl”. Chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Ba Lan bắt đầu bằng “a”. Kết hợp hai yếu tố này, “A.pl” – một website bán và giao hàng tại nhà – đã là đích ngắm tiếp theo của “gã cuồng kiện” Apple.

Telepolis – website của Ba Lan – đưa tin Apple yêu cầu cơ quản bản quyền của Ba Lan hủy bỏ thương hiệu thuộc về công ty A.PL Internet SA. Cuộc gặp mặt đầu tiên đã diễn ra vào ngày 29/8, song phiên tòa giữa hai bên bị hoãn lại.

Theo Telepolis, trận chiến mới của Apple có thể kéo dài từ 2 tới 3 năm, trừ khi được dàn xếp ngoài tòa án. Giống như mọi vụ kiện bản quyền khác của mình, Apple tranh luận dấu hiệu của A.pl tạo sự nhầm lẫn và cố gắng “ăn hôi” danh tiếng từ Apple. Trong khi đó, đối thủ nhỏ bé của gã khổng lồ nước Mỹ - A.pl tự định vị là một cửa hàng bán đặc sản trực tuyến và giao hàng tại nhà. A.pl có thể sẽ phản bác rằng công ty không kinh doanh cùng lĩnh vực với Apple và không có lí do gì để người tiêu dùng bị nhầm lẫn.

Ảnh
Logo mới của A.pl

Hiện tại, A.pl đã thay logo mới với chữ “a” màu xanh lá cây thay vì logo có hình “quả táo” cùng màu. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Apple có quyền sở hữu mọi logo dạng quả táo, ngay cả khi không cùng thị trường điện tử tiêu dùng, hay không?

Ngoài ra, cư dân mạng cũng đàm tiếu khá nhiều về vụ kiện hài hước này của Apple. Theo nickname Trejdify, hãng nội thất IKEA nên đâm đơn kiện Apple vì hãng là người đầu tiên sử dụng từ “IoS” (IKEA of Sweden) hay như nickname Balazs Zsolt Bohonyi, Apple phải kiện cả hãng thuốc lá British American vì nhãn hiệu thuốc lá Kent iSwitch và Kent iClick tại Rumani.

Không chỉ thế, sau phán quyết của tòa án nghiêng về phía Apple trong vụ kiện với Samsung, nhiều người cũng tỏ ra không hài lòng, điển hình như cách người dùng Twitter Mark Cuban mỉa mai về bằng sáng chế thiết kế “hình chữ nhật” của Apple dưới đây. Có vẻ trong mắt mọi người, Apple đang dần trở thành một công ty độc tài.

Ảnh
Cho Apple: Tôi có 1 cái tivi với góc bo tròn và 1 cái có hình chữ nhật, và Ive (nhà thiết kế của Apple – PV) cũng nhìn thấy những tivi hình vuông trong quá khứ.

Theo ICTnews




Bình luận

  • TTCN (9)
Kiến Văn  41515

Apple càng ngày càng làm tới, cứ kiện đi rồi sau này sẽ có một thời Apple như một số hãng sản xuất khác bị mất hạng vào tay đối thủ mới lên với những ý tưởng thiết kế tốt hơn

Lê Minh Hoàng  2

ý tưởng đã cạn rùi, thiết kế ko gì nổi trội. Có lẽ thơi "hoàng kim" của apple đã mất rùi

Minh Tuấn  250

Mai mốt bạn đi mua táo hãy cẩn thận, vì trái táo bạn ăn giống với logo apple đó. Mấy bà bán trái cây coi chừng phá sản vì đã bán một loại quả gây nhầm lẫn với apple. Laughing

Vũ Ngọc Bích  47

Nghề tay trái ấy mà, giờ thì các khoản bồi thường từ kiện cáo thế này được coi là một nguồn thu không nhỏ của apple đó, cứ kiểu thế này thì chẳng mấy đâu, bán ip chỉ là phụ thôi, đi kiện kiếm tiền là chính Rolling On The Floor

Minh Tuấn  250

Apple bá đạo quá. Big Grin

Jillian  155

Apple =)))

p/s: Chỗ Ive đó là I've chứ không phải tên của Ive Smile

bóc lịch  36

từ giờ trở đi thì apple chỉ có thiết kế bo tròn 4 góc! nếu vượt ngoài thiết kế này thì sẽ bị các hãng khác kiện!!! Laughing

Minh Tuấn  250

Apple mở màn cho việc kiện cáo. Apple đã dạy cho người ta biết được bằng sáng chế quan trọng đến mức nào, cái mà rất nhiều hãng không quan trọng. Nhưng mà các hãng khác siêu thông minh, apple dạy 1 thì hiểu 10, giờ thì ai ai cũng đi đăng ký bằng sáng chế hết. Để coi apple nghĩ ra cái j khác mà để không đụng hàng. Smile

Vũ Ngọc Bích  47

Xem ra mình lại phải đăng ký học thêm một khoá về luật bản quyền rồi, nếu muốn yên ổn trong các hãng - không - phải - apple Rolling On The Floor