Apple iPhone 5.

Mặc dù iPhone không được bán sớm tại Nga nhưng điều đó không có nghĩa là người dùng tại đây không thể trải nghiệm smartphone mới nhất của Apple. Tuy nhiên, cái giá của nó cũng không hề thấp.

Theo Bloomberg, giá của iPhone 5 tại thị trường chợ đen của Nga lên tới 115.000 rúp (khoảng 3700 USD) trong khi giá iPhone 4S phiên bản 64 GB tại đây chỉ có 39.990 rúp (khoảng 1300 USD). Giá iPhone 4S khi ra mắt giá cũng chỉ có 80.000 rúp (2600 USD) tại thị trường chợ đen.

iPhone 5 vừa được Apple ra mắt nhưng chỉ có một số thị trường được bán sớm vào 21/9, không có Nga. Nếu người dùng Nga muốn sở hữu iPhone thế hệ thứ 6 thì phải đợi đến tháng 10 hoặc tháng 11, một thời gian quá lâu, do đó nếu muốn sở hữu iPhone 5 sớm hơn thì họ phải bỏ ra một số tiền đáng kể.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (2)
Toan Tran  5

115.000 rúp khoảng 3700 USD mà 39.990 rúp lại khoảng 318 USD. kiểm tra lại đi bro.

Lâm Hằng  43211

Anh duyệt lại giùm em với, 39990 rúp gần=1300 USD và giá này là của iphone 4S phiên bản 64 GB ở Nga