Ông Lâm Quốc Cường-Phó Giám đốc công ty Viễn thông quốc tế VTI cho biết, tuyến cáp quang biển TVH đã được khôi phục hoàn toàn, và đang hoạt động tốt.

Tuyến cáp quang trên biển TVH bị cắt trộm gần 100 km, gây thiệt hại gần 6 triệu USD, đã gây ảnh hưởng tới thông tin liên lạc các dịch vụ viễn thông của Việt Nam. Tuyến TVH kết nối VN với Thái Lan, Hong Kong, có dung lượng mỗi hướng 560Mb/s được đưa vào khai thác từ tháng 11-1995 và có hệ thống cập bờ tại Vũng Tàu.

Tàu nối cáp chuyên dụng ASEAN Restorer đã thực hiện việc sửa chữa, khắc phục hệ thống TVH bắt đầu sửa chữa từ ngày 10/6 đến hết ngày 5/7. Theo ông Lâm Quốc Cường, tàu chữa cáp chuyên dụng đã hoàn thành công tác nối cáp vào ngày 29/6, sớm hơn một tuần so với dự kiến ban đầu.

Cũng theo ông Cường: "Ngay trong ngày 29/6, chúng tôi đã vận hành thử liên lạc thông tin trên cáp TVH và hoạt động ổn định. Hiện tại, dung lượng thông tin chuyển sang tuyến SMW 3 (sau khi phát hiện tuyến cáp TVH bị sự cố) đã được truyền tải trở về TVH".

Đồng thời, thông tin từ Vụ Viễn thông (Bộ BCVT) cho hay, Chính phủ đã ra quyết định nghiêm cấm vĩnh viễn toàn bộ hành vi khai thác cáp quang viễn thông trái phép, trên bất cứ vùng biển nào của Việt Nam. Thanh tra Bộ BCVT cho biết, cũng trong tuần qua, đoàn thanh tra liên bộ cũng đã xử lý và bắt được một số tầu đánh cá tại vùng biển Vũng Tàu, Hải Phòng và Quảng Ninh có chở cáp quang khai thác trái phép. Tất cả những chủ tầu này sẽ bị xử lý theo pháp luật.

[Theo Vietnamnet] 



Bình luận

  • TTCN (0)