Mike Rayfield, Giám đốc điều hành mảng sản xuất chip di động của NVIDIA đã lặng lẽ rời khỏi công ty từ ngày 24/8, thông tin này vừa được Nhật báo Phố Wall đăng tải.

Rayfield gia nhập NVIDIA vào năm 2005 và là Giám đốc điều hành mảng sản xuất vi xử lí Tegra 3 cho các thiết bị di động. Nvidia đã công bố sự ra đi của ông và đang khó khăn trong việc lựa chọn người thay thế Rayfield.

Hiện tại, vi xử lí của Nvidia lại tỏ ra lợi thế trong việc hỗ trợ chạy các trò chơi và ứng đa phương tiện, một yếu tố cần thiết trong các dòng máy tính bảng cũng như điện thoại thông minh.

Việc một số công ty tự sản xuất chip di động cho riêng mình như Apple đã đẩy doanh thu của Tegra 3 giảm xuống và có lẽ Rayfield ra đi vì lí do đó.

NVIDIA chưa công bố ai sẽ thay thế Rayfield ở cương vị này, nhưng cho biết sẽ bổ nhiệm một "người kế thừa xuất sắc".

Theo Venture Beat




Bình luận

  • TTCN (0)