Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành cường quốc công nghệ của thế giới vào năm 2049 và nỗ lực trở thành quốc gia hàng đầu về sáng tạo và phát triển khoa học, theo một văn bản chính phủ Trung Quốc thông báo cuối tuần qua.

Văn bản này được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội đồng Nhà nước ban hành hay còn được gọi là các ý kiến về “cải cách hệ thống công nghệ sâu sắc và thúc đẩy việc xây dựng hệ thống sáng tạo quốc gia”, đặt mục tiêu cho Trung Quốc có “thứ hạng trong các quốc gia sáng tạo” vào năm 2020

Văn bảy này thúc đẩy các nỗ lực để cải cách sâu hơn nữa hệ thống khoa học và công nghệ và thúc đẩy xây dựng hệ thống sáng tạo quốc gia, theo đó thiết lập một nền tảng cho Trung Quốc trở thành cường quốc công nghệ khi Trung Quốc kỉ niệm 100 năm Cuộc cách mạng Trung Quốc thành công vào năm 2049.

Cụ thể: chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của Trung Quốc đặt mục tiêu 2,2% GDP trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2011-2015) và hơn 2,5% vào năm 2020; Đầu vào R&D trung bình cho các doanh nghiệp ngành lớn, vừa và nhỏ sẽ tăng lên 1,5% trong giai đoạn 2011-2015; Cứ 10.000 lao động thì có ít nhất 43 người làm công tác R&D mỗi năm.

Cũng theo văn bản này, phát triển các ngành mới nổi chiến lược như duy trì năng lượng và bảo vệ môi trường, CNTT thế hệ mới, sinh học, sản xuất thiết bị tiên tiến, năng lượng và vật liệu mới cũng như phương tiện xanh được khuyến khích thúc đẩy. Tổng giá trị gia tăng của các ngành mới nổi mang tính chiến lược được đặt mục tiêu đạt khoảng 8% GDP vào năm 2015 và 15% GDP vào năm 2020.

Theo ICTPress




Bình luận

  • TTCN (0)