Sharp tiếp tục cho thấy sự khủng hoảng của mình khi chuẩn bị cắt giảm hơn 10.000 nhân viên, tương đương 18% lực lượng lao động của hãng, theo Bloomberg cho biết.

Theo con số cụ thể từ Bloomberg, Sharp cắt giảm tổng cộng 10.996 nhân viên, con số này cũng bao gồm 5000 nhân viên đã cắt giảm hồi tháng Tám. Ngoài ra, họ cũng sẽ bán các nhà máy của mình tại Mexico, Trung Quốc và Malaysia.

Trong những năm gần đây, Sharp luôn thể hiện một bộ mặt yếu kém. TV và các mặt hàng chủ đạo của hãng đã giảm doanh thu đáng kể, cổ phiếu liên tục sụt giảm đã buộc họ phải cắt giảm dần lượng nhân công của mình.

Để tiếp tục trở lại đường đua chính, Sharp cho biết sẽ tập trung vào việc sản xuất màn hình cho thiết bị di động và các màn hình phẳng loại nhỏ, đáng chú ý là việc sản xuất màn hình iPhone 5 cho Apple.

Theo Venture Beat




Bình luận

  • TTCN (0)