Google vừa cho biết đã gởi hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái về kế hoạch cắt giảm nhân sự và cơ cấu lại công ty con Motorola Mobility của họ.

Theo đó, việc cắt giảm nhân sự sẽ được thực hiện tại các chi nhánh của Motorola trên thế giới không bao gồm nước Mỹ và sẽ có 300 triệu USD chi phí cho nhân viên thôi việc. Ngoài ra, dự kiến Google phải chịu thêm 90 triệu USD nhằm giải quyết vấn đề "thoát khỏi thị trường" mặc dù hãng chỉ phải trả 40 triệu USD cho quý này.

"Google dự kiến sẽ trả các chi phí liên quan tới hoạt động tái cơ cấu của công ty con Motorola Mobility. Hiện Motorola đang tiếp tục hoàn thiện kế hoạch này và hi vọng nó sẽ có sự đổi mới từ bên ngoài nước Mỹ sau khi tái cơ cấu", Giám đốc tài chính Patrick Pichette đã viết trong hồ sơ.

Google đã hoàn tất thương vụ mua lại Motorola vào đầu năm nay với giá 12,5 tỉ USD. Vào tháng 8, hãng này cũng đã tuyên bố cắt giảm 4000 nhân viên của Motorola, tương đương 20% nguồn nhân lực tại đây nhằm tiết kiệm 275 triệu USD.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)