Hai tuần trước khi Ubuntu 12.10 chính thức được phát hành, Canonical đã quyết định mở cửa hàng của mình cho phép người dùng đặt mua đĩa DVD cài đặt phiên bản hệ điều hành tiếp theo của Ubuntu.

Hiện tại người dùng có thể đặt mua cả Ubuntu 12.10 Desktop Edition và Ubuntu 12.10 Server Edition tại cửa hàng trực tuyến của Canonical. Giá bán cho một DVD cài đặt Ubuntu 12.10 Desktop Edition là 7,6 USD (5,8 EUR) và cũng là giá áp dụng cho phiên bản Ubuntu 12.10 Server Edition. Giá bán này chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế VAT (đối với khách hàng EU).

Theo Canonical, giá bán trên được áp dụng cho phiên bản 64 bit của Ubuntu 12.10 Server Edition, trong khi phiên bản 32 bit thì người dùng có thể tải về từ máy chủ của hãng. Mặc dù vậy, thông tin dành cho phiên bản Ubuntu 12.10 Desktop Edition lại chưa được nêu ra.

Cũng theo Canonical, đã DVD cài đặt Ubuntu 12.10 sẽ bắt đầu được chuyển đến tay người dùng vào ngày 26/10 tới đây. Tùy thuộc vào vị trí mà đĩa cài đặt sẽ đến tay người dùng vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Ngoài ra, với những đơn đặt hàng 100 đĩa DVD cài đặt Ubuntu 12.10 trở lên thì chi phí vận chuyển là hoàn toàn miễn phí. Người dùng cũng có thể lựa chọn khác là đặt mua gói Desktop/Server 12.04 LTS Bundle với 3 DVD Ubuntu 12.10 Desktop Edition + 2 CD Ubuntu 12.10 Server Edition có giá 9,5 USD (7,3 EUR).

Người dùng hiện có thể đặt mua Ubuntu 12.10 thông qua cửa hàng trực tuyến của Canonical tại đây.

Theo Softpedia



Bình luận

  • TTCN (11)
Hải Nam  30903

DVD thì 1 đĩa giá 4,71 bảng, nhưng mua bộ 10 đĩa (về tặng, bán lại...) giá chỉ có 8,5 bảng thôi Wink

Hiếu Tròn  25905

Em nhớ hồi trước đĩa này phát không mà ta Big Grin

Hải Nam  30903

Hồi đó còn cần, chứ giờ ai cũng có Internet, mua về để trưng, phát không chi Smile

Kiều Trang  15892

Ngày trước phát không, còn miễn phí vận chuyển nữa. Giờ thì tính cả đĩa DVD và phí vận chuyển, nhưng dù sao mức giá này nếu so với Windows thì cái này Canonical dường như cho không rồi còn gì nữa. Smile

Hải Nam  30903

Đắt hơn giá cho không một tí. Trong khi phần mềm thì miễn phí.

Mr. Ngọc Ẩn  79

Lúc trước họ cần thu hút người dùng

Mình thấy cuối cùng rồi tổ chức nào, công ty nào cũng làm việc tựa tựa nhau: Ban đầu tìm mọi cách tăng khách hàng, sau đó tìm cách tăng thu nhập

Hồi trước ít người biết tới Ubuntu, nên họ cho không nhằm thu hút người dùng, giờ họ có khách hàng rồi, nên bán để bù chi phí đĩa và phí vận chuyển

Kiến Văn  41515

Lần trước mình thấy thằng Open Solaris cũng làm điều tương tự, có lần mình họ chuyển cho mình 1 đĩa nhưng rồi ko thấy hoạt động đó nữa, Ubuntu thì mạnh bạo hơn với mấy lần, nhưng nghe nói lần này còn chèn cả quảng cáo liên kết đến Amazon kiếm chác ít vốn nữa thì phải

Mr. Ngọc Ẩn  79

Ai cũng thế, cũng cần kiếm chác.
Thử thời người dùng Ubuntu mà đông như người dùng Windows thì chưa biết chừng họ còn khó chịu hơn cả Microsoft cũng nên.
Tranh thủ lúc còn miễn phí mà xài Smile

thanh  179

"Theo Canonical, giá bán trên được áp dụng cho phiên bản 64 bit của Ubuntu 12.10 Server Edition, trong khi phiên bản 32 bit thì người dùng có thể tải về từ máy chủ của hãng"
Nghĩa là ko còn tải đựoc phiên bản 64bit server?
Nếu vậy thì cứ chạy centos...

Hiếu Tròn  25905

Theo mình thì tất cả các phiên bản đều tải được. Nhưng họ chỉ bán đĩa bản đó (Ubuntu 12.10 Server Edition 64 bit),để tặng, trưng bày...
Tiền đó thực chất chỉ lấy tượng trưng chứ không có nghĩa là họ bán bản quyền phiên bản 64 bit.

Mr. Ngọc Ẩn  79

Nếu bán thì người dùng sẽ không còn "tặng" tiền

Nếu cứ bán như thế thì người dùng sẽ giảm bớt việc "tặng" tiền. Chưa biết lợi hay hại đây...