Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đề nghị các nước tham gia Dự án Xa lộ thông tin tiểu vùng sông Mekong đề xuất phương hướng triển khai các nội dung như ứng dụng chính phủ điện tử, thương mại điện tử, an ninh mạng...

6 quốc gia tham gia dự án Xa lộ thông tin tiểu vùng sông Mekong đều đã triển khai kết nối viễn thông, thông tin liên lạc trên một mạng lưới hạ tầng chung tương đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế.

Những thông tin cập nhật về việc triển khai Dự án Xa lộ thông tin tiểu vùng sông Mekong vừa được công bố trong sáng 8/10/2012 tại kì họp Nhóm điều hành Dự án này do Bộ TT&TT đăng cai tổ chức ở Hà Nội. Kì họp có sự tham gia của các quan chức cấp cao phụ trách viễn thông và các doanh nghiệp viễn thông chủ chốt thuộc 6 nước tiểu vùng sông Mekong (Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào).

Theo đó, cả 6 nước đều kết nối viễn thông với các nước láng giềng. Hiện đã thiết lập được nhiều kênh kết nối quốc tế quan trọng như TP.HCM - Phnompenh (Campuchia), Phnompenh - Bangkok (Thái Lan), Lao Bảo - Dansavanh (Lào)…

Trao đổi với ICTNews, ông Hồ Công Lâm, Phó giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I) khẳng định: Xa lộ thông tin tiểu vùng sông Mekong là dự án rất quan trọng, tăng cường thiết lập một hạ tầng chung, tạo thuận lợi cho việc hợp tác phát triển kinh tế cùng có lợi giữa các nước. Với sự tích cực tham gia của cả 6 quốc gia, hiện đã thiết lập được hệ thống mạng lưới tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng các yêu cầu kết nối băng thông quốc tế. Cụ thể, việc kết nối viễn thông, thông tin liên lạc giữa các nước được thực hiện chủ yếu trên hệ thống này, kết nối Internet băng thông rộng cũng được đầu tư triển khai trên hệ thống. Đường kết nối Internet của Việt Nam đi quốc tế qua hệ thống kết nối do VNPT thiết lập với đối tác Trung Quốc đang lên đến hàng chục Gigabit/giây, với Campuchia thì đáp ứng nhu cầu khoảng 10 Gigabit/giây, còn với Lào là 5 Gigabit/giây…

VNPT là doanh nghiệp duy nhất đại diện cho Việt Nam tham gia xây dựng hệ thống Xa lộ thông tin tiểu vùng sông Mekong. “Đây là cơ hội để VNPT mở rộng hợp tác và phát triển kinh doanh dịch vụ với các nước trong khu vực”, ông Lâm nói.

Để Xa lộ thông tin thực sự phát huy hiệu quả rất cần phải có sự đầu tư hợp tác chia sẻ thông tin, nội dung về các lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… trên nền hạ tầng kết nối chung giữa các quốc gia tham gia dự án.

Do vậy, Thứ trưởng Bộ TT&T Nguyễn Minh Hồng đề nghị các đại biểu tham gia Kì họp lần này cần tập trung thảo luận về những vấn đề trọng tâm như: Hợp tác triển khai các ứng dụng điện tử đối với các dự án quốc gia và khu vực (nhấn mạnh tới ứng dụng Chính phủ điện tử, thương mại điện tử), an ninh mạng và an ninh thông tin, phát triển nguồn nhân lực, phát triển các dịch vụ CNTT, khai thác thị trường các nước thứ 3…

Kì họp Nhóm điều hành dự án Xa lộ thông tin tiểu vùng sông Mekong diễn ra trong hai ngày 8 và 9/10/2012.

Biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường xây dựng Xa lộ thông tin và ứng dụng CNTT tại tiểu vùng sông Mekong được kí kết tại Hội nghị thượng đỉnh tiểu vùng sông Mekong lần thứ 4 vào tháng 12/2011. Đại diện Việt Nam kí tên trong Biên bản này là TS. Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Theo ICTNews



Bình luận

  • TTCN (0)