Hình ảnh chỉ mang tính giải trí của trang Joy of Tech.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới đã đạt thành tích đáng kinh ngạc là thu hút một tỉ thành viên nhưng một người thích đùa đã lập biểu đồ vui cho thấy lượng người dùng đó thực sự là những ai.

Một tỉ người dùng Facebook bao gồm:

  • Tài khoản ảo thanh thiếu niên lập ra để tỏ ra ngoan hiền trước sự theo dõi của bố mẹ.
  • Tài khoản ảo của nhân viên để "qua mặt" sếp.
  • Tài khoản ảo của vợ/chồng để làm bình phong với nửa còn lại.
  • Tài khoản ảo của những ai đủ thông minh để hiểu rằng họ không nên đưa thông tin cá nhân thật lên Facebook.
  • Tài khoản bạn lập lại cho mẹ vì bà ấy quên mật khẩu tài khoản cũ.
  • Những tài khoản đã xóa được kích hoạt lại (vì việc xóa vĩnh viễn một tài khoản Facebook là không hề dễ dàng).
  • Tài khoản hiếm khi sử dụng vì khi mới lập, chủ tài khoản add quá nhiều người và sau đó phải mở một tài khoản mới chỉ dành cho những người bạn thực sự.
  • 167.785.962 tài khoản được Mark Zuckerberg sử dụng công cụ tự động lập ra kể từ tháng 2/2004 (khi mạng xã hội này ra đời).
  • 7.620 tài khoản anh em nhà Winklevoss (hai người đã nghĩ ra ý tưởng thành lập mạng xã hội trước Zuckerberg) đã đăng kí để tham gia Facebook chỉ vì Mark Zuckerberg liên tục chặn họ truy cập mạng xã hội này.
  • Tài khoản các doanh nghiệp lập ra để theo dõi và nói xấu các doanh nghiệp khác.
  • Tài khoản được lập ra để các thành viên theo dõi người yêu cũ.
  • Tài khoản về các con vật cưng.

... Và chỉ một phần nhỏ là người sử dụng Facebook thực sự.

Tất nhiên, những con số trên chỉ là của ai đó thích đùa tạo ra, và hoàn toàn không được kiểm chứng.

Theo Số Hóa




Bình luận

  • TTCN (2)
Hải Nam  30903

Sai be bét. Sự thật là Facebook có 1 tỉ tài khoản thực sự hoạt động (tức là đăng nhập ít nhất 1 lần trong tháng). Ít nhất đó là số liệu mà Facebook công bố. Chứ không phải "1 tỉ tài khoản được tạo ra".

Hải Nam  30903

Và tất nhiên trong số 1 tỉ đó, không có tài khoản của Léna (do chỉ đăng nhập 1 lần duy nhất lúc tạo tài khoản :P)